Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Thái Lan là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong khu vực, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương.
Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác ngày càng sâu rộng và thực chất giữa hai nước, cả trên phương diện song phương và tại các diễn đàn đa phương.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Hội người Việt Nam toàn Thái Lan là hình mẫu của sự hòa nhập, lớn mạnh, phát triển và đoàn kết của bà con Kiều bào trên toàn thế giới, phát triển vươn tầm khu vực.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng nhấn mạnh sau 78 năm cách mạng vẻ vang, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam-Thái Lan, trong đó có các hoạt động giao lưu văn hóa, đã góp phần tăng sự hiểu biết, đưa mối quan hệ nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng hơn nữa tới trao đổi văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2023 tập trung giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch và các đặc sản đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM; giới thiệu sản phẩm OCOP từ nhiều tỉnh thành khác.
Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam năm 2023 là điểm đến gặp gỡ, chia sẻ thông tin của các doanh nghiệp hai nước nhằm mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh và Phuket cần tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại địa phương của nhau, tạo cơ hội kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp hai địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Việt Nam-Thái Lan tăng phối hợp, thúc đẩy triển khai sáng kiến “Ba kết nối,” sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.
Sáng 7/8, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhammad Nor Matha nhân dịp dự AIPA-44.
Tại Lễ Kỷ niệm ngày 6/8, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) khẳng định Thái Lan và Việt Nam đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ cả ở cấp độ song phương và trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN.
Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand” là diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam-Thái Lan trao đổi, thảo luận về cơ hội, định hướng, giải pháp đẩy mạnh hợp tác đầu tư.
Doanh nhân Hồ Văn Lâm phát triển nem nướng Việt trở thành một thương hiệu ẩm thực mang hương vị, văn hóa Việt, một món ăn quen thuộc đối với người gốc Việt tại Thái Lan và cả nhiều người dân bản địa.
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình kêu gọi doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực chế biến; chế tạo các sản phẩm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch sinh thái, cơ sở hạ tầng.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình bày tỏ hy vọng rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Vương quốc Thái Lan trong thời gian tới sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư quan trọng đối với tỉnh Hòa Bình.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng đã không ngừng được củng cố, ngày càng tin cậy và thực chất
Sản phẩm vải thiều Lục Ngạn được ra mắt lần thứ hai tại Thái Lan sẽ giúp mang thêm trái cây Việt Nam vào Thái Lan cũng như thu hút khách du lịch từ các nước thứ 3 đến hai nước.
Kiều bào Nong Khai, Thái Lan cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đã chung tay xây dựng Cổng chào Việt Nam trên con đường Việt kiều lưu niệm nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
Đại sứ Phan Chí Thành cho rằng Việt Nam và Thái Lan cần đẩy mạnh nâng cao nhận thức nội hàm, khái niệm “3 kết nối” cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước trong thời gian tới.
Theo quan chức Thái Lan, thương mại điện tử là lựa chọn thú vị để các doanh nghiệp Xứ Chùa vàng mở rộng giao thương tại thị trường Việt Nam, bởi chi phí vận hành thấp hơn cửa hàng truyền thống.