Đa số người dân sinh sống tại chung cư 54 Hạ Đình - khu vực ngay sát nhà máy của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã 'di cư' vì lo sợ ô nhiễm.
Thông tin mới nhất từ Tổng cục Môi trường, toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Rạng Đông có sử dụng thủy ngân.
Sự cố ở công ty Rạng Đông là cơ hội để các cơ quan chức năng lật lại chủ trương di dời các xí nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội đô, vốn được đề ra từ 16 năm trước.
Tổng cục Môi trường cho biết toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy chủ yếu là loại đèn dài 1,2m, sử dụng thuỷ ngân (Hg lỏng) với hàm lượng là 20mg/bóng, có độc tính cao hơn so với viên Amalgam.
Sau vụ hỏa hoạn tại công ty Rạng Đông, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực do ô nhiễm đến sức khỏe người dân đang sinh sống quanh khu vực đám cháy.
Từ ngày 6/9, Trạm Y tế phường Hạ Đình đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân; người dân nào muốn chuyển tuyến khám ở bệnh viện thành phố đều được hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức.
Chi cục Bảo vệ môi trường đã có văn bản gửi Công ty Rạng Đông yêu cầu xây dựng ngay bờ be xung quanh khu vực cháy, không được để nước bên trong khu vực bị cháy chảy ra ngoài môi trường.
Kết quả kiểm tra, phân tích mẫu nước tại Công ty Rạng Đông cho thấy chỉ số hóa lý và vi sinh ổn định, đặc biệt, chỉ tiêu thủy ngân qua các ngày luôn đạt dưới ngưỡng Quy chuẩn cho phép.
Viện Hóa học Môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) đã lấy 25 mẫu đất, nước, bùn, tro xỉ, vữa tường, vỏ bóng đèn vỡ... từ đám cháy ở Công ty Rạng Đông (Hà Nội) để phân tích.
Đợt khám bệnh miễn phí này tổ chức từ ngày 6/9 đến ngày 12/9 cho người dân sinh sống xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Sau hơn một tuần xảy ra vụ cháy ở Công ty Rạng Đông nhưng người dân vẫn đang mong chờ kết luận thống nhất và các giải pháp xử lý từ cơ quan chức năng để họ không phải thấp thỏm "sống trong sợ hãi."
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã sử dụng "bẫy vàng" - công nghệ tiên tiến nhất thế giới để quan trắc thủy ngân trong vụ cháy Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức đề nghị Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì việc giám định độc lập mức độ ô nhiễm sau vụ cháy kho Rạng Đông.
Do chưa thống nhất được lượng thủy ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy Rạng Đông, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu Công an thành phố trưng cầu đơn vị độc lập để có được kết quả chính xác nhất.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, vụ cháy Rạng Đông đã phát tán ra môi trường từ 15,1 đến 27,2 kg thủy ngân. Một số mẫu không khí, nước, trầm tích có giá trị nồng độ thủy ngân vượt ngưỡng WHO và VN.
Kết quả phân tích cho thấy nồng độ thủy ngân quan trắc được trong môi trường đất tại các vị trí quan trắc thấp hơn mức quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân công bố kết quả quan trắc các mẫu lấy tại khu vực xung quanh khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn ngày 28/8 tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đề nghị Rạng Đông khẩn trương thực hiện cô lập khu vực cháy đồng thời thu gom tàn dư sau vụ cháy và xử lý theo quy định với các chất thải nguy hại.
Về vụ cháy tại công ty Rạng Đông, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Hóa học để tiến hành tẩy độc và thống kê lượng hàng và nguyên vật liệu.