Trang WikiLeaks ngày 11/4 cáo buộc Ecuador hủy bỏ "trái phép" việc tị nạn của nhà sáng lập Julian Assange, khẳng định Đại sứ quán Ecuador ở London đã mời Cảnh sát Anh vào tòa nhà để bắt giữ ông này.
Giới chức Anh đã bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, qua đó đưa ông này ra đối diện với các cơ quan tư pháp tại Anh sau 7 năm tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London.
Giới chức Anh đã bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, qua đó đưa ông này ra đối diện với các cơ quan tư pháp tại Anh sau 7 năm tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador.
Ông Julian Assange đã đòi Chính phủ Thụy Điển bồi thường cho cho các chi phí thuê luật sư ở Thụy Điển, Anh và Ecuador liên quan tới cuộc điều tra về cáo buộc xâm hại tình dục nhằm vào ông.
Ngày 6/12, Tổng thống Ecuador thông báo đã trao đổi với Chính phủ Anh nhằm tạo mọi điều kiện giúp người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange có thể rời khỏi Đại sứ quán nước này ở London.
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ ra đầu thú giới chức Anh và chịu mức phạt từ 3-6 tháng tù giam vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh với điều kiện sẽ không bị dẫn độ về Mỹ sau thời gian thụ án.
Bộ Ngoại giao Ecuador đã ra thông cáo bác bỏ một số thông tin về việc Tổng thống nước này Lenin Moreno đã thảo luận với đại diện của Liên hợp quốc về tình hình của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks.
Julian Assange, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks chuyên tiết lộ những thông tin mật gây chấn động thế giới, đã không còn là tổng biên tập của trang mạng mạng này.
Ecuador Anh đang tìm kiếm một giải pháp pháp lý cho nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange để ông có thể rời khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London trong "trung hạn."
Wikileaks cho biết Thượng viện Mỹ đã đề nghị nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange ra làm chứng trong cuộc điều tra liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
WikiLeaks đã chối bỏ việc người sáng lập của trang mạng này, Julian Assange, có cam kết với Quito về việc không đưa ra phát biểu về chính sách đối ngoại của các nước.
Ecuador đã cho dừng hoạt động hệ thống thông tin của Đại sứ quán nước này ở London mà người sáng lập ra trang mạng WikiLeaks Julian Assange vẫn sử dụng để liên lạc với thế giới bên ngoài.
Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Ecuador thông báo cuộc thương lượng nhằm đưa người sáng lập WikiLeaks Julian Assange ra khỏi đại sứ quán nước này tại Anh đã không đạt kết quả.
Một thẩm phán Anh đã bác bỏ kháng cáo lần 2 của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange về lệnh bắt giữ của Chính phủ Anh khiến ông này phải tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh gần 5 năm.
Chính phủ Anh đã bác bỏ yêu cầu của Ecuador cho phép nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, người đang tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London, được hưởng quy chế ngoại giao.
Chính phủ Ecuador đã cho phép nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, người đang tị nạn tại Đại sứ quán nước này ở Anh từ gần 5 năm nay, được nhập quốc tịch.
Ecuador xem xét khả năng tìm trung gian hòa giải quốc tế để giải quyết trường hợp của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, người đang tị nạn tại Đại sứ quán nước này ở Anh.
Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho biết đã yêu cầu người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange không can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại vùng Catalonia của Tây Ban Nha.
Chương trình kiểm soát việc phóng tên lửa từ máy bay chiến đấu hay còn gọi là dự án Protego được tiến hành từ năm 2014 đến năm 2015 với sự tham gia của công ty Raytheon của Mỹ.
Tân Tổng thống Ecuador cho rằng Julian Assange là một "tin tặc," song nêu rõ Chính phủ Ecuador vẫn cho nhân vật này tiếp tục tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London.