Theo bị cáo Châu Thị Thu Nga, bị cáo này không lừa đảo và có nguyện vọng triển khai dự án B5 Cầu Diễn. Housing đã có đối tác để tiếp tục triển khai dự án.
Trong phiên xử ngày 5/10, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố trước tòa đã tập trung thẩm vấn các bị cáo xoay quanh những căn cứ để đưa ra nội dung các hợp đồng góp vốn mà các bị cáo đã ký.
Khác với những ngày trước, thường xuyên đổ lỗi cho cấp dưới, ngày 4/10, bị cáo Châu Thị Thu Nga đã xin Tòa trả tự do cho các bị cáo còn lại và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình.
Trước khi trả lời thẩm vấn, bị cáo Châu Thị Thu Nga đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại cáo trạng vì cho rằng mình không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng đã nêu.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất, cùng chín đồng phạm.
Theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 2/10 tới, tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga cùng 9 đồng phạm khác bị truy tố về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga cùng 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.
Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP 2017 của Việt Nam đạt 6,6% là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố chín bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn trong đó có nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga.
Chiều 19/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (gọi tắt là Công ty HAIC).
Nguyên Tổng giám đốc HAIC Nguyễn Văn Tuẫn đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền huy động hơn 263,3 tỷ đồng mà không báo cáo UBND thành phố Hà Nội để sử dụng không đúng mục đích dự án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Housing Group.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 để thảo luận về đề nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.
Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, sở, ngành liên quan đến sai phạm của bà Châu Thị Thu Nga.
Đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Châu Thị Thu Nga đã có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.