Chung kết Bước nhảy Hoàn vũ 2011: Đêm liên hoan

Vẫn là thi, là so tài nhưng đêm qua còn là liên hoan nghệ thuật của các bước nhảy đẹp nhất. Có khen, chê nhưng kết thúc vẫn để lại nhớ.
Liveshow 10-Đêm chung kết của Bước nhảy Hoàn vũ 2011 vừa diễn ra đêm 3/7/2011, tại nhà thi đấu Quần Ngựa, Hà Nội. Trong đêm thi thứ 10-cuộc so tài cuối giữa 3 cặp thí sinh cũng đã là đêm liên hoan khiêu vũ để khép lại "mùa nhảy" thứ hai.

Bước nhảy… Latin

Không phải do Ban tổ chức quy định mà tình cờ trong phần thi đầu các điệu được ba cặp thí sinh chọn lựa đều là Latin.  

Nguyên Vũ và Petya lại là người đầu tiên, sáu tuần liên tiếp. MC Thanh Bạch đã nói không phải “quá tam ba bận” mà tới 6 bận liền. Kế cả các thí sinh khác cho Nguyên Vũ bốc thăm trước hay sau cuối thì anh vẫn là đôi nhảy ra sàn đầu tiên.

Đêm kết, điệu Pasodoble đã được cặp nhảy của Nguyên Vũ thể hiện mạnh mẽ. Với nội dung là nhiệm vụ bất khả thi. Theo giám khảo Khánh Thi, Nguyên Vũ đã thành công vì thể hiện được chất "ngầu" và nam tính.

Trang phục mà cặp Nguyên Vũ đặc biệt và ấn tượng vì có vẻ rất “rô bốt” xen với chất “siêu nhân.” Nhảy trong trang phục này từng bước chân không được lỗi vì hai cặp chân song song không hề có váy áo phất phơ che đỡ “khiếm khuyết” bước nhảy nếu có.”

Cặp nhảy của ca sĩ Thu Minh và Lachezar trong điệu Rumba gây xúc động cho người xem. Từ cảm hứng chia tay đầy lưu luyến của cô ca sĩ “Đường cong” này với bạn nhảy đã tiếp lửa cho giám khảo.

Trong váy màu nõn chuối, Thu Minh đã điêu luyện và tha thiết. Nhạc sĩ Đức Huy đã nhận xét khá khái quát: Tốt nhất từ trước đến giờ. Cảm nhận được niềm hạnh phúc trên gương mặt hai bạn. Chưa bao giờ thấy Thu Minh dịu dàng đến thế.

Đạo diễn Quang Dũng đã hóm hỉnh khen đùa là các ca sĩ đồng nghiệp của Thu Minh đã tung hoa chúc mừng Thu Minh nhảy đẹp, bởi họ mừng Thu Minh sẽ sang lĩnh vực mới bỏ ca hát. Và đạo diễn đã nhận xét “Thu Minh quá ngọt ngào. Chưa bao giờ Thu Minh ngọt ngào như vậy.”

Giám khảo Khánh Thi rất xúc động khi cảm nhận được tình cảm trong mỗi bước nhảy:  “Điệu Rumba là điệu nhảy của tình yêu. Cố tỏ ra yêu và cố cảm nhận tình yêu nhưng hai bạn đã không phải cố.”

Thu Minh đã chia sẻ: “Từ tuần thứ 3, chúng tôi đã định nhảy điệu này, đây là điệu nhảy Minh và Lachezar rất hứng thú, nhưng Lachezar bị ốm nên giờ có cơ hội thực hiện lại.”

Sự hoàn hảo và gây xúc động cho toàn bộ Ban giám khảo, cặp của Thu Minh đã nhận được điểm số tuyệt đối: 40 điểm.

Thủy Tiên đã chọn điệu Samba, cô tâm sự đã vào đến vòng này thì cô không còn nhiều áp lực. Trong clip mở đầu bài nhảy, bạn trai của Thủy Tiên là cầu thủ Công Vinh đã xuất hiện, anh còn góp ý cho phần tập của Tiên.

Công Vinh còn động viên rất “thiên vị” rằng với riêng anh thế nào Thủy Tiên cũng nhất. Bạn nhảy của Thủy Tiên còn khoe Công Vinh đã tặng áo cầu thủ có chữ ký cho mình.

Giám khảo Quang Dũng lại nhận xét gây hồi hộp như Thủy tiên tuy có vóc dáng đẹp, nhưng...nhảy cũng đẹp. Giám khảo này còn khen Thủy Tiên là thí sinh đặc biệt vì thay đổi rất nhiều.

Riêng nhạc sĩ Đức Huy lại cho rằng dường như Thủy Tiên giữ lại “lửa chưa cháy hết để dành cho bài sau.”

Ngẫu hứng trong phần Free style


Trong bài nhảy của Nguyên Vũ, anh đã muốn mang hồn Việt vào qua trang phục và âm nhạc dân gian Việt Nam. Bài nhảy khá duyên dáng và trôi chảy nhưng giám khảo Chí Anh nhận xét: “Chưa thấy cao trào.” MC Thanh Bạch “bênh” rằng trên nền nhạc dân gian Việt Nam dùng làm nhạc khiêu vũ rất khó có cao trào. Nếu là nhạc dân tộc Latin thì có thể.

Đỡ lời cho Thanh Bạch, giám khảo Đức Huy nhận xét: “Cháy như thế cũng hết ngọn lửa rồi đấy.” Những cũng chính Đức Huy đã nhận diện ra còn có “một chút Ấn Độ, một chút Lào và cả một chút Campuchia."

Chọn cổ vũ văn hóa Việt trong một bộ môn hiện đại cho thấy “đường về” với văn hóa dân tộc đáng khen của Nguyên Vũ.

Thu Minh đã chọn nhảy trên nền ca khúc do chính mình thể hiện, ca khúc đã gắn với tên tuổi của cô và nổi lên sau cuộc thi Vietnam Idol 2010- “Đường cong.” Khán giả thật sự choáng khi thấy cảnh bốn vũ công giật xúm xít rồi cùng nhau giật áo đầm mặc ngoài của cô.

Một khán giả cho rằng hơi giống kiểu trình diễn ca nhạc hải ngoại. Quả là màn diễn này rất bạo, lạ mắt. Và sau đó là không chỉ "đường cong" âm nhạc mà cả đường cong cơ thể của người nhảy đã được phô diễn tối đa!

Với khán giả xem truyền hình thì việc Khánh Thi bất ngờ đưa ra yêu cầu Thu Minh hát “Đường cong" là một điều thú vị. Cô đã hát ngay và nhảy thêm rất “thuyết phục”. Đến mức giám khảo Chí Anh cho rằng phần thêm là phần ghi điểm.

Nhạc sĩ Đức Huy đã nói khá hớ hênh khiến nhiều người bật cười vui vẻ rằng Thu Minh và bạn nhảy đã làm như không làm… cái việc nhảy.

Trước câu hỏi: “Tại sao chọn ‘Đường cong’ cho phần Free style, Thu Minh giải thích hiền hơn nhảy rất nhiều là: Ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ qua một bài hát Việt Nam.  Cô đã đạt số điểm cao gần tối đa là 39 điểm.

Trong phần nhảy của Thủy Tiên, ai cũng phải thừa nhận là quá ấn tượng. Đặc biệt là cô đã khoác con trăn lớn trên vai mình. Cô đã cống hiến cho khán giả “những giây phút tuyệt vời”

Giám khảo Chí Anh bày tỏ: “Thích nhất đoạn Thủy Tiên cầm một con trăn”

Vẫn với giọng hóm hỉnh mà không kém phần sâu sắc, đạo diễn Quang Dũng nhận xét "Thủy Tiên đã chinh phục được cầu thủ giỏi nhất, chính phục được cả con trăn như thế, thì lý gì mà không chinh phục được tôi. Thủy Tiên đã nồng nhiệt thực sự."

Giám khảo Khánh Thi nói: đã là Free style thì không cần nhảy nhiều. Miễn là đạt được tính giải trí. Thủy Tiên đã đạt được tính giải trí rất cao.

Nhạc sĩ Đức Huy thì trầm trồ về phần dàn dựng tuyệt vời của phần nhảy mang màu sắc ấn độ này.  

Thủy Tiên chia sẻ, ban đầu cô cũng hơi sợ. Và với cô tiết mục không còn là thi đấu nữa mà là món quà tặng và cảm ơn khán giả. Ban giám khảo đã nhất trí cao khi tặng cô bốn điểm 10 sáng ngời.

Cuối cùng, Thu Minh đăng quang

7 cặp nhảy đã chia tay lại cùng hội ngộ trong đêm chung kết được khán giả đánh giá là những sự trở lại tuyệt vời. Hứa Vĩ văn lại lịch lãm, Huy Khánh lại…đa tình, Thu Phương lại làm mãn mắt, Thanh Thuý lại bốc lửa và bất ngờ. Anh Khoa và Iva lại nồng nàn trong “Ngọn lửa cao nguyên.” Có thể nói chương trình thực sự đã thu hút được sự quan tâm của công chúng.

Đêm chung kết, Hồ Ngọc Hà là khánh mời nhưng cô đã nhảy và chào giám khảo như thí sinh. Khi được mời phát biểu thì Hà Hồ đã nói như lời của ban tổ chức. Có thể thấy kịch bản đêm chung kết khá chu đáo…

Không ngoài dự đoán của nhiều người, cặp đăng quang giải Vàng là Thu Minh, giải Bạc là Thủy Tiên và giải Đồng là Nguyên Vũ. Bên cạnh đó còn có các giải phụ như cặp đôi được yêu thích nhất, cặp đôi nhảy Latin đẹp nhất… đã được trao cho các chủ nhân xứng đáng.

Khép lại một mùa nhảy, có thể sẽ vẫn tiếp nối "mùa bình luận" nhưng những gì để khen và chê của “Bước nhảy Hoàn vũ 2011” cũng đều chứng tỏ sức hút của chương trình./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục