Chung kết liên hoan văn nghệ người Việt ở Séc lần thứ ba

So với vòng sơ khảo được tổ chức tại bốn thành phố ở Séc trong tháng 1/2015 thì 23 tiết mục ở vòng chung khảo có chất lượng khá đồng đều và được chăm chút kỹ lưỡng.
Chung kết liên hoan văn nghệ người Việt ở Séc lần thứ ba ảnh 1Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc Đoàn Cát trao giải Nhất cho thí sinh Thu Huyền ở loại hình múa. (Nguồn: Ngọc Mai/Vietnam+)

Vòng chung kết Liên hoan Văn nghệ Cộng đồng Việt Nam tại Séc lần thứ ba đã được tổ chức vào tối 12/2 (tức sáng 14/2 theo giờ Hà Nội) tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha.

Liên hoan là hoạt động phối hợp 5/lần giữa Đại sứ quán, Hội Người Việt Nam và Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhằm phát hiện những tài năng mới cho phong trào văn nghệ quần chúng của cộng đồng.

So với vòng sơ khảo được tổ chức tại bốn thành phố ở Séc trong tháng 1/2015 thì 23 tiết mục ở vòng chung khảo có chất lượng khá đồng đều và được chăm chút kỹ lưỡng.

Ông Phạm Gia Hậu, Phó Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật, đạo diễn chương trình, cho biết khác với hai lần tổ chức trước, Liên hoan Văn nghệ Cộng đồng 2015 được mở rộng thêm loại hình múa và tốp ca, song ca để tăng thêm sự phong phú và tính hấp dẫn.

Điều thú vị là hai loại hình văn nghệ mới - múa và tốp ca, song ca, lại có chất lượng lấn át loại hình quen thuộc là đơn ca. Hai tài năng múa nhỏ tuổi cùng ở thành phố Brno Thu Huyền và Diệu An đã thuyết phục tuyệt đối được cả khán giả lẫn ban giám khảo. Thu Huyền (12 tuổi) giành giải nhất với điệu múa sen, còn Diệu An (14 tuổi) đoạt giải nhì với điệu múa chim công.

Ở loại hình tốp ca, song ca nhóm Three Boys gồm ba chàng trai trẻ ở Praha đã vượt qua hai đối thủ nặng ký ở Teplice và Usti nad Labem để đứng ngôi đầu.

Các thí sinh đơn ca có số lượng áp đảo nhưng không có giọng ca nào thực sự nổi trội. Việc chàng trai trẻ Lê Văn Đạt ở Teplice đã được trao giải nhất là một sự bất ngờ đối với nhiều khán giả.

Cũng trong tối 13/2 một số tiết mục có số điểm cao đã được lựa chọn để biểu diễn trong chương trình Dạ hội Xuân cũng được tổ chức tại Trung thâm thương mại Sapa.

Nhận xét về các tiết mục của vòng chung kết, nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Như Bình, Ủy viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Trưởng ban Giám khảo Liên hoan Văn nghệ Cộng đồng, cho biết: "Đa số các tiết mục ở vòng chung kết đều có nội dung, ý tưởng, trang phục liên quan đến quê hương, đất nước. Người Việt Nam ở Séc ở xa quê nên hai từ quê hương trở nên vô cùng sâu nặng. Cuộc liên hoan không đơn thuần là một cuộc thi hát, thi múa mà là sự nuôi dưỡng, phát huy tinh thần hướng về cội nguồn, gắn kết cộng đồng. Nhiều cháu sinh ra và lớn lên ở Séc nhưng thể hiện các điệu múa sen, múa chim công, múa Cô Đôi Thượng Ngàn đúng hồn cốt, hát những bài ca truyền thống, dân ca rất nhuần nhuyễn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục