Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khu vực phía Nam

Ban giám khảo đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất trong số 39 thí sinh dự thi để tham gia đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang vào tháng 12 tới.

Tối 9/11, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra đêm chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khu vực phía Nam, với sự tham dự của 39 thí sinh.

Kết quả, Ban giám khảo đã chọn 20 thí sinh xuất sắc sẽ cùng với 20 thí sinh khu vực phía Bắc dự thi đêm chung kết diễn ra tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong tháng 12.

Tỉnh Bạc Liêu, quê hương của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo có một thí sinh được chọn vào chung kết.

Trong đêm chung khảo, 39 thí sinh đã lần lượt thể hiện nét mộc mạc, đằm thắm qua hình ảnh áo bà ba cùng nón lá; dịu dàng, thướt tha với áo dài truyền thống; trẻ trung, xinh đẹp trong trang phục áo tắm và quý phái, lộng lẫy trong trang phục dạ hội.

Đêm chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khu vực phía Nam có bối cảnh sân khấu chính được thiết kế với ý tưởng chủ đạo là Trung tâm triển lãm văn học-nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu - công trình mang đậm bản sắc văn hóa Việt, với mô hình ba chiếc nón lá - hình ảnh gắn liền với đời sống của người dân Nam Bộ từ bao đời nay.

Chương trình mang đến một không gian đậm đà sắc màu phương Nam, thông qua những tiết mục được dàn dựng đặc sắc, những giai điệu ngọt ngào thắm đượm tình đất tình người phương Nam với những hình ảnh quen thuộc của người dân Nam Bộ như áo bà ba, nón lá, ụ rợm, cây lúa…

Chương trình cũng mang lại nhịp điệu trẻ trung, sôi động qua các loại hình âm nhạc hiện đại.

Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu với sức chứa hơn 3.500 chỗ ngồi trong đêm chung khảo đã không còn một chỗ trống.

Trước khi bước vào đêm thi chung khảo, các thí sinh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi; dâng hương Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Đài kỷ niệm sự kiện Mậu Thân 1968; giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch nổi tiếng của Bạc Liêu; thăm khu lưu niệm Đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; học hát bản ''Dạ cổ hoài lang'' cùng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục