Chứng khoán Âu-Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 15/3

Việc Trung Quốc áp đặt hạn chế mới ở nhiều khu vực và căng thẳng ở Ukraine đè nặng lên thị trường chứng khoán châu Âu, trong khi các nhà đầu tư tại Mỹ kỳ vọng Fed tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm.
Chứng khoán Âu-Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 15/3 ảnh 1Biểu đồ chỉ số chứng khoán bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, ngày 24/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ và châu Âu diễn biến hoàn toàn ngược chiều trong phiên 15/3, một ngày trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định về lãi suất. 

Trên thị trường Phố Wall, cả ba chỉ số chính đều tăng quanh mức 2%. Khép phiên 15/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,8% lên 33.544,34 điểm.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 2,1% lên 4.262,45 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite khép phiên tăng tới 2,9% ở mức 12.948,62 điểm. 

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm và thêm ít nhất 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 16/3 (giờ địa phương), trong bối cảnh giá cả tăng mạnh.

Giới giao dịch cũng sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Fed sau đó để biết thêm chi tiết về cách ngân hàng trung ương Mỹ dự định kết thúc chương trình mua trái phiếu quy mô lớn của mình.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu - vốn đã tăng trong những phiên gần đây - lại đi xuống sau khi Trung Quốc báo cáo số ca mắc COVID-19 tăng vọt và áp đặt các hạn chế mới tại nhiều khu vực.

Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,3% xuống 7.175,70 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,1% xuống 13.917,27 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2% xuống 6.355,00 điểm.

Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,1% xuống 3.738,11 điểm.

[Nhiều nhóm cổ phiếu phục hồi, VN-Index tăng hơn 6 điểm]

Hôm 15/3, Trung Quốc đã báo cáo 5.280 trường hợp mắc COVID-19 mới, tăng hơn gấp đôi so với con số của ngày trước đó do biến thể Omicron đang lan rộng khắp quốc gia tỷ dân này.

Sau sự gia tăng số trường hợp mắc COVID-19, chính phủ Trung Quốc đã quyết định phong tỏa Thâm Quyến.

Thành phố phía Nam với dân số 17 triệu người này quy tụ những công ty quan trọng nhất của đất nước về kinh tế, đồng thời là “thủ phủ” công nghệ Trung Quốc khi là nơi đặt trụ sở của các công ty lớn như Huawei (viễn thông), ZTE (viễn thông), Tencent (Internet) cũng như các tập đoàn nhà nước như China Resources.

Ngoài ra, cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng đè nặng lên thị trường chứng khoán châu Âu, mặc dù các cuộc đàm phán vẫn được tiếp tục và xuất hiện một số dấu hiệu tích cực về một bước đột phá.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 15/3, chỉ số VN-Index tăng 6,49 điểm lên 1.452,74 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 6,95 điểm lên 443,52 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục