Chứng khoán bừng sắc xanh sau khi Hy Lạp thông qua cải cách

Trong phiên giao dịch ngày 16/7, sắc xanh bừng sáng trên khắp các sàn chứng khoán châu Á, sau khi Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật về những biện pháp cải cách khắc nghiệt.
Chứng khoán bừng sắc xanh sau khi Hy Lạp thông qua cải cách ảnh 1Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 16/7, sắc xanh bừng sáng trên khắp các sàn chứng khoán châu Á, sau khi Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật về những biện pháp cải cách khắc nghiệt theo yêu cầu của các chủ nợ, bước đầu tiên mà nước này cần thực hiện trước khi bắt đầu các cuộc thương lượng về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro (94 tỷ USD).

Kết thúc phiên 16/7, chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo tăng 136,79 điểm (0,67%) lên 20.600,12 điểm. Chỉ số S&P/ASX200 trên sàn chứng khoán Australia và chỉ số Kopsi trên sàn chứng khoán Hàn Quốc lần lượt tăng 33,4 điểm (0,59%) và 14,98 điểm (0,72%), chốt phiên ở mức 5.669,6 điểm và 2.087,89 điểm.

Cũng trong phiên này, chỉ số Shanghai Composite trên sàn chứng khoán Thượng Hải tiến 17,48 điểm (0,46%) và chốt phiên ở mức 3.823,18 điểm; còn chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong cũng nhích 107,02 điểm (0,43%) lên 25.162,78 điểm.

Cả hai chỉ số này trước đó đã mở cửa giảm điểm sau khi những thông tin tích cực về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được công bố, làm giảm khả năng Bắc Kinh sẽ đưa ra những biện pháp kích thích kinh tế mới.

Trước đó, rạng sáng 16/7, Quốc hội Hy Lạp đã chấp nhận chương trình cải cách theo hướng "thắt lưng buộc bụng," bao gồm những cải cách sâu rộng về luật lao động, tiền lương, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các loại thuế khác của Hy Lạp, mà các chủ nợ quốc tế yêu cầu nước này phải thực hiện.

Đây được coi là một bước tiến quan trọng mở đường cho quốc hội của một số nước trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) bắt đầu các cuộc thương lượng về chương trình cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro (94 tỷ USD) này. Tuy nhiên, để đạt được nó, Athens đã phải đối mặt với những cuộc biểu tình phản đối dữ dội ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hy Lạp.

Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Fed Yellen một lần nữa khẳng định sẽ tăng lãi suất “vào một thời điểm trong năm nay” nếu nền kinh tế lớn nhất thế giới cải thiện như dự kiến. Phần lớn các chuyên gia phân tích đều dự đoán lãi suất sẽ được tăng từ mức thấp kỷ lục gần 0% vào tháng Chín hoặc tháng 12 tới.

Trong khi đó, tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán đồng loạt mở cửa tăng điểm trước thông tin tích cực từ Hy Lạp. Theo đó, chỉ số FTSE 100 trên sàn giao dịch London (Anh), chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lần lượt tăng 0,28%, 0,73% và 0,49%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục