Chứng khoán châu Á bật mạnh

Chứng khoán châu Á tăng giá phiên thứ ba liên tiếp tính đến ngày 30/10 nhờ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc tăng khả năng thanh khoản cho các thị trường đang nổi và triển vọng chi phí cho vay trên toàn cầu sẽ giảm xuống.

Chứng khoán châu Á tăng giá phiên thứ ba liên tiếp tính đến ngày 30/10 nhờ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc tăng khả năng thanh khoản cho các thị trường đang nổi và triển vọng chi phí cho vay trên toàn cầu sẽ giảm xuống.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 8,4% và rời khỏi mức đáy trong 26 năm qua vào phiên trước do đồng yên xuống giá đã khích lệ các nhà đầu tư mua cổ phiểu của các hãng lớn chuyên sản xuất hàng hoá xuất khẩu như Honda Motor Co và Canon Inc. Kết thúc phiên chỉ số Nikkei 225 dừng ở mức 9.029,76 điểm, tăng 9,96% so với lúc đóng cửa phiên 29/10.

Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng tới 12,5% và dẫn đầu mức tăng trên các sàn ở châu Á trong buổi sáng sau khi Chính phủ Hàn Quốc có được thoả thuận hoán đổi ngoại tệ trị giá 30 tỷ USD với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Thoả thuận này có thể sẽ giúp giảm bớt sức ép lên các ngân hàng trong việc tái tài trợ cho nợ nước ngoài.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 12,8% và đóng cửa ở mức 14.329,85 điểm, trong đó cổ phiếu nhạy cảm với biến động của giá hàng hoá tăng mạnh nhất. Cổ phiếu của CNOOC tăng tới gần 19%.

Giá hàng hoá tăng trở lại và đồng yên giảm giá, sau khi FED hạ lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2004 còn 1%, đã làm dịu bớt nỗi lo kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái nghiêm trọng và kéo các nhà đầu tư trở lại thị trường.

Trong khi Trung Quốc, Na Uy, Hong Kong và Đài Loan đều đã cắt giảm lãi suất. Còn Nhật Bản chịu thêm áp lực cắt giảm lãi suất trong ngày 31/10. Thêm vào đó, các biện pháp tăng khả năng thanh khoản cho hệ thống tài chính, trong đó có thoả thuận hoán đổi ngoại tệ 120 tỷ USD giữa FED với 4 nền kinh tế đang phát triển, và các đợt cắt giảm lãi suất mới trên toàn cầu đã tạo cơ hội cho các nhà đầu tư chuyển sang các loại tài sản khác có rủi ro cao hơn nhưng lợi nhuận cũng nhiều lên như chứng khoán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục