Chứng khoán châu Á biến động không đồng nhất

Trước những thông tin trái chiều từ Mỹ và Trung Đông, thị trường chứng khoán châu Á-TBD tiếp tục biến động không đồng nhất.
Trong phiên giao dịch ngày 17/2, các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương biến động không đồng nhất trước những thông tin trái chiều từ Mỹ và Trung Đông.

Mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã nâng dự đoán về tốc độ tăng GDP của nước này trong năm nay, trong khi giá dầu mỏ vẫn tiếp tục tăng cao hơn do tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) trong phiên này tăng 0,2%, sau khi xuống mức thấp nhất trong hai tháng hôm 11/2, một phần nhờ báo cáo doanh thu khả quan của một số tập đoàn lớn, giúp củng cố lòng tin của các nhà đầu tư về triển vọng phát triển của thị trường toàn cầu.

Nối tiếp đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm trước, chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng 28,35 điểm (0,26%) lên 10.836,64 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 30/4/2010, nhờ hoạt động mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy giá cổ phiếu của nhiều công ty Nhật Bản lên cao.

Yumi Nishimura, nhà điều hành của công ty Daiwa Securities Capital Markets, cảnh báo thị trường chứng khoán trên toàn cầu hầu hết đều đang đi lên, tuy nhiên vẫn tồn tại một số mối lo ngại, đặc biệt là tình trạng biểu tình chống chính phủ tại Trung Đông.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) của thị trường chứng khoán Thượng Hải tăng 3,06 điểm (0,1%) và đóng cửa ở mức 2.926,96 điểm, nhờ cổ phiếu của các công ty đất hiếm và điện lực tăng giá, giúp bù đắp sự xuống giá của cổ phiếu của các công ty bất động sản, sau khi chính quyền thành phố Bắc Kinh áp dụng chính sách giới hạn việc mua nhà của người dân thành phố, trong nỗ lực kiềm chế tình trạng giá nhà đất tăng cao.

Cùng xu hướng tăng điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong tăng 144,87 điểm (0,63%) lên 23.301,84 điểm.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 cũng tăng 8,2 điểm (0,17%) và đóng cửa ở mức 4.938,4 điểm, nhờ báo cáo lợi nhuận tăng mạnh của một số tập đoàn như hãng hàng không Qantas và nhà khai mỏ BHP Billiton; trong khi đó, chỉ số KOSPI của thị trường chứng khoán Seoul giảm 11,89 điểm (0,60%) xuống 1.977,22 điểm.

Đêm trước tại Mỹ, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Phố Wall, trước công bố lợi nhuận tích cực của tập đoàn sản xuất máy tính Dell và việc Fed nâng dự báo tăng trưởng của nước này trong năm nay từ 3-3,6% trước đó lên 3,4-3,9%.

Nhờ vậy, cuối phiên 16/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 61,53 điểm (0,5%) lên 12.288,17điểm và chỉ số S&P 500 tăng 8,31 điểm (0,63%) lên 1.336,32 điểm./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục