Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên giao dịch 28/6

Chỉ số Hang Seng tại Hong Long lùi 0,3% xuống 28.542,62 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải giảm 0,6% xuống 2.978,88 điểm.
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên giao dịch 28/6 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên chiều 28/6. Các nhà đầu tư hiện dõi theo diễn tiến Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Osaka (Nhật Bản), mà tâm điểm là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khép phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 hạ 0,3% xuống 21.275,92 điểm.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Long lùi 0,3% xuống 28.542,62 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải giảm 0,6% xuống 2.978,88 điểm.

Chứng khoán Sydney phiên này hạ 0,7% trong khi chứng khoán Singapore và Seoul cùng lùi 0,2%.

Sắc đỏ còn được ghi nhận tại thị trường Đài Bắc, Manila và Mumbai. Chứng khoán Wellington và Jakarta phiên này tăng điểm.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh ngày 28/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ đạt đồng thuận với nước này và đảm bảo cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka diễn ra thành công.

Trước đó cùng ngày, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết việc Tổng thống Trump có đưa ra quyết định áp một biểu thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc hay không phụ thuộc vào kết quả của cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị này.

Nhà phân tích thị trường trưởng Neil Wilson tại Markets.com cho biết nếu ông Trump và ông Tập Cận Bình nhất trí hoãn đánh thuế bổ sung với hàng hóa của nhau và nối lại các cuộc đàm phán chi tiết, thông tin này đủ để khiến các nhà đầu tư phấn chấn rằng quan hệ hai nước có tiến triển.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/6 tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 6,83 điểm (0,72%) lên 949,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 182 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.565 tỷ đồng. Toàn sàn có 185 mã tăng và 111 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 103,51 điểm, tăng 0,55 điểm (0,53%). Khối lượng giao dịch đạt trên 46 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 424 tỷ đồng. Toàn sàn có 79 mã tăng và 74 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục