Chứng khoán châu Á đảo chiều đi lên ngoạn mục

Các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á-Thái Bình Dương đều đảo chiều đi lên khi các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào.
Hầu hết các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á-Thái Bình Dương đều đảo chiều đi lên cuối phiên 18/1 khi các nhà kinh doanh đẩy mạnh hoạt động mua vào sau phiên giảm điểm trước đó.

Trong phiên này, các cổ phiếu công nghệ đặc biệt được lưu ý sau "cú lội ngược dòng" ngoạn mục, lấy lại được số điểm đã mất lúc đầu phiên sau thông tin về người đứng đầu hãng Apple phải tạm nghỉ việc vì vấn đề sức khỏe.

Phiên 17/1, chứng khoán thế giới đồng loạt đi xuống do tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm kiểm soát lạm phát. Họ cũng đang chờ đợi cuộc họp giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong tuần này và kết quả cuộc họp bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) bàn về mở rộng gói cứu trợ các nước thành viên gặp khó khăn trong khu vực.

Cuối phiên này tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London và CAC 40 tại Paris lần lượt giảm 0,27% và 0,20% xuống 5.985,70 và 3.975,41 điểm.

Hãng Apple ngày 17/1 thông báo CEO của hãng, ông Steve Jobs, sẽ tạm rời vị trí điều hành để điều trị bệnh. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của "quả táo cắn dở" nổi tiếng thế giới với dòng điện thoại thông minh iPhone và máy nghe nhạc kỹ thuật số iPod đã giảm 7% trong phiên 17/1 tại sàn giao dịch chứng khoán.

Sự sụt giá của cổ phiếu trên ảnh hưởng trực tiếp đến cổ phiếu công nghệ ở châu Á đầu phiên 18/1, đồng thời dự kiến sẽ châm ngòi cho hoạt động bán ra chốt lời trên thị trường chứng khoán Mỹ sau phiên nghỉ lễ Martin Luther King đầu tuần.

Tại Tokyo cuối phiêu 18/1, chỉ số Nikkei 225 tuy tăng 16,12 điểm lên 10.518,98 điểm, nhưng đó cũng là sự bứt phá đáng kể sau khi giảm điểm mạnh lúc đầu phiên, do cổ phiếu công nghệ chịu sức ép đi xuống cùng nỗi lo sức khỏe của Giám đốc điều hành (CEO) Apple và đồng yen mạnh lên ảnh hưởng tới cổ phiếu của các nhà xuất khẩu trong nước.

Chiều 18/1 tại Sydney, chỉ số chứng khoán chủ chốt ASX tăng 38,7 điểm lên 4.801,8 điểm. Tại Thượng Hải, chỉ số Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) cũng tăng 2,32 điểm lên 2.708,98 điểm./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục