Chứng khoán châu Á đảo chiều vì nỗi lo Hy Lạp

Các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 16/2 lại đồng loạt quay đầu đi xuống, khi màu đỏ trải dài các sàn châu Âu, Mỹ đêm 15/2.
Sau khi phần lớn đi lên trong phiên giao dịch ngày 15/2 bất chấp doanh số bán lẻ thất vọng tại Mỹ cùng triển vọng u ám tại Hy Lạp, các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 16/2 lại đồng loạt quay đầu đi xuống, khi các nhà đầu tư trong khu vực chứng kiến một màu đỏ trải dài trên hầu khắp các sàn chứng khoán châu Âu và Mỹ trong đêm trước (15/2).

Những nỗi lo mới về Hy Lạp và về những cam kết tài khóa của khu vực Eurozone đang ngày càng gia tăng khi gói cứu trợ lần hai dành cho Hy Lạp của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) một lần nữa lại bị trì hoãn và 17 quốc gia thành viên Eurozone đề nghị Hy Lạp phải chấp nhận sự giám sát nghiêm ngặt của EU nếu nước này muốn tránh được sự vỡ nợ đã "nhãn tiền." Sự trì hoãn này càng chất thêm căng thẳng cho Athens khi đang phải đối mặt với khoản nợ 14,5 tỷ euro (18,9 tỷ USD) đáo hạn vào ngày 20/3 tới đây.

Đóng cửa phiên 16/2, hầu như tất cả các thị trường lớn trong khu vực đều giảm điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite chốt phiên mất 9,84 điểm (0,42%) xuống 2.356,86 điểm, do làn sóng bán ra chốt lời của các nhà đầu tư sau một vài phiên tăng điểm vừa qua, cùng hiệu ứng từ phiên mất điểm của Phố Wall đêm trước và nỗi lo dai dẳng về cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực Eurozone.

Tương tự, chứng khoán Hong Kong cũng đỏ sàn ngay từ những phút đầu tiên và màu đỏ tiếp tục lan rộng trên bảng điện tử để đến lúc kết phiên, chỉ số Hang Seng để mất 87,95 điểm, tương đương 0,41% xuống 21.277,28 điểm. Chứng khoán Đài Loan còn lao dốc mạnh hơn khi chỉ số weighted "bốc hơi" tới 1,69%, tương đương giảm 135,54 điểm, xuống 7.869,70 điểm.

Chứng khoán Australia và Hàn Quốc cũng "hao hụt" khi lần lượt để mất 1,68% và 1,38%. Tương tự, các sàn chứng khoán của Philippines và New Zealand cũng "bốc hơi" lần lượt 0,12% và 0,23%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng quay đầu thoái lui ngay từ lúc mở phiên, mặc dù ngay trong phiên hôm qua (15/2) đã đóng cửa ở mức cao nhất kể ngày 5/8/2011 nhờ việc đồng yên yếu đi. Sau phiên tăng mạnh hôm qua, thị trường Tokyo phiên 16/2 có vẻ chùng xuống khi chỉ số Nikkei 225 đã chạm ngưỡng tâm lý quan trọng ở mức 9.250 điểm (vào phiên 15/2) và có vẻ như đang ở vùng quá mua trong ngắn hạn. Xu hướng giảm tiếp tục sang đến phiên chiều khi các nhà đầu tư kiên quyết bán ra chốt lời và chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 để mất 22,24 điểm (0,24%) lùi về 9.238,10 điểm.

Nhìn chung, so với các thị trường lớn khác trong khu vực, thị trường Tokyo có vẻ "sáng" hơn do được hậu thuẫn bới đồng yen yếu đi nhờ tuyên bố của Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết sẽ nới lỏng thêm chính sách tiền tệ để đối phó với tình trạng giảm phát đeo đẳng nền kinh tế này. Tuyên bố này đã khiến cổ phiếu của các nhà xuất khẩu đồng loạt tăng lên trong khi cổ phiếu của các ngân hàng và các hãng tàu biển lớn lại mất điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng mở cửa phiên 16/2 với những dấu hiệu không mấy sáng sủa khi cả ba chỉ số chính của khu vực đều đang rơi vào trong vùng đỏ, với FTSE 100 của London tạm giảm 0,96%; CAC-40 của Paris mất 0,76% và DAX 30 của Đức thậm chí còn lao dốc tới 1,39%.

Đêm trước (15/2) tại Phố Wall, nỗi lo về Hy Lạp có thể không trả được nợ đúng hạn do gói cứu trợ mới của EU và IMF phối hợp cấp cho Hy Lạp vẫn bị trì hoãn, đã khiến chứng khoán Mỹ quay đầu đi xuống. Thêm vào đó, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn tỏ ra chần chừ trong quyết định tung ra gói kích thích kinh tế mới cũng khiến các nhà đầu tư nản lòng và không "ham hố" mua vào, bất chấp số liệu khá tích cực trong lĩnh vực chế tạo mới được công bố.

Đóng cửa phiên ngày 15/2, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average lùi 97,33 điểm (0,76%) về 12.780,95 điểm; trong khi S&P 500 mất 7,27 điểm (0,54%) xuống 1.343,23 điểm và Nasdaq bốc hơi 16 điểm ( 0,55%) về 2.915,83 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày biến động trái chiều trong những phấp phỏng âu lo về Hy Lạp, cùng tâm lý phấn khởi, hy vọng trước những tuyên bố tích cực từ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, cho hay nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ giúp châu Âu đối phó với cuộc khủng hoảng nợ tồi tệ hiện nay.

Đóng cửa phiên 15/2, ba chỉ số chính của châu Âu tăng, giảm trái chiều, trong đó FTSE 100 của Luân Đôn giảm 0,13% xuống 5.892,16 điểm; CAC-40 của Paris tăng 0,44% lên 3.390,35 điểm và DAX 30 của Đức cũng tiến thêm 0,44% lên 6.757,94 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục