Chứng khoán châu Á đi lên nhờ tín hiệu vui từ Mỹ

Các sàn giao dịch chứng khoán châu Á đều bật tăng cao, bất chấp diễn biến èo uột của thị trường Mỹ và châu Âu vào cuối tuần trước.
Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 10/12), hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán tại châu Á đều bật tăng cao, bất chấp diễn biến èo uột của thị trường Mỹ và châu Âu vào cuối tuần trước, bởi giới đầu tư vừa hứng khởi đón nhận các số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ và Trung Quốc, củng cố thêm lòng tin vào triển vọng tăng trưởng của hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.

Đầu phiên, chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,2%, ngay sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố báo cáo cho hay sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của nước này đã đồng loạt tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua.

Cùng lúc đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng ghi thêm 57,07 điểm (0,60%), lên 9.584,46 điểm, dù cho các nhà kinh doanh đang thận trọng chờ đợi kết quả cuộc tổng tuyển cử của Nhật Bản vào cuối tuần và mối lo về "vách đá tài chính" của Mỹ vẫn còn lơ lửng.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ đã phần nào giúp trấn an tâm lý của giới đầu tư, bởi nó cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 146.000 việc làm trong tháng 11/2012, vượt xa con số dự báo 95.000 của các nhà phân tích, đưa tỷ lệ thất nghiệp của nước này giảm mạnh từ 7,9% xuống 7,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt khởi sắc, nhờ những tín hiệu lạc quan từ kinh tế Mỹ và Trung Quốc. Mở cửa, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 165,22 điểm (0,74%) và 8,89 điểm (0,43%), lên 22.356,39 điểm và 2.070,68 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục