Chứng khoán châu Á đi lên nhờ xu hướng phục hồi của giá dầu

Trong phiên giao dịch chiều 4/2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, trước những diễn biến mới trong công cuộc giải quyết nợ nần của Hy Lạp và xu hướng phục hồi của giá dầu.
Chứng khoán châu Á đi lên nhờ xu hướng phục hồi của giá dầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: business.inquirer.net)

Trong phiên giao dịch chiều 4/2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, trước những diễn biến mới trong công cuộc giải quyết nợ nần của Hy Lạp và xu hướng phục hồi của giá dầu thời gian gần đây.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo tăng 342,89 điểm (1,98%) lên 17.678,74 điểm. Các nhà giao dịch cho biết chứng khoán Nhật Bản được đẩy lên theo sau đà tăng mạnh của chứng khoán Mỹ và châu Âu đêm trước.

Theo một số nhà quan sát, đà tăng của giá dầu trong mấy phiên trở lại đây đã giúp xoa dịu mối lo ngại về tình trạng lao dốc của “vàng đen” sẽ gây ra “rắc rối” cho nền kinh tế toàn cầu. Phiên 3/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 1,76%. Chứng khoán châu Âu cũng lên điểm, nhờ những hy vọng về một giải pháp cho các cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp.

Trong phiên 4/2, cổ phiếu của các công ty năng lượng Nhật Bản lên giá, trong đó, cổ phiếu của tập đoàn năng lượng hàng đầu Nhật Bản, Inpex, tăng 2,56% lên 1.417 yen/cổ phiếu. Cùng đà tăng, cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Xứ Phù tang, Mitsubishi UFJ, tăng 5,16% lên 654,1 yen/cổ phiếu, sau khi ngân hàng này thông báo doanh thu tăng cao hơn dự kiến.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kopsi của thị trường chứng khoán Seoul tăng 10,83 điểm (0,55%) và đóng cửa ở mức 1.962,79 điểm, trong bối cảnh các quỹ đầu tư nước ngoài đổ tiền vào sàn chứng khoán nước này. Một chuyên gia nhận định dầu mỏ lên giá và mối lo ngại Hy Lạp rời Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) lắng xuống là những nhân tố thúc đẩy các nhà đầu tư tăng cường hoạt động mua cổ phiếu.

Trong cùng xu hướng đi lên, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 124,98 điểm (0,51%) và đóng cửa ở mức 24.679,76 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 30,78 điểm (0,96%) xuống 3.174,13 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục