Chứng khoán châu Á đi lên sau khi phố Wall đạt mức cao kỷ lục

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng bật tăng ấn tượng trong phiên này, nhờ kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau khi nền kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu phục hồi tích cực.
Chứng khoán châu Á đi lên sau khi phố Wall đạt mức cao kỷ lục ảnh 1Chỉ số KOSPI tại sàn chứng khoán Seoul. (Ảnh minh họa. Yonhap/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/7, sau khi chứng kiến các mức cao kỷ lục tại Phố Wall trong đêm trước, nhờ những hy vọng của giới đầu tư vào vắcxin phòng COVID-19, cũng như các dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ và xu hướng tiếp tục nởi lỏng các lệnh phong tỏa xã hội tại châu Âu.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 24,23 điểm (0,11%), lên 22.145,96 điểm.

Đà tăng cao kỷ lục của chỉ số công nghệ Nasdaq trong phiên giao dịch 1/7 tại thị trường chứng khoán Mỹ đã thúc đẩy xu hướng đi lên của chỉ số Nikkei 225 trong phiên này, cho dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu.

Tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng bật tăng ấn tượng trong phiên này, nhờ kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau khi nền kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu phục hồi tích cực. Đóng cửa phiên này, chỉ số KOSPI tăng 28,67 điểm (1,36%), lên 2.135,37 điểm.

Viện nghiên cứu dữ liệu việc làm (ADP) vừa điều chỉnh báo cáo tháng Năm về tình hình việc làm của Mỹ, cho biết số việc làm tư nhân của nước này trong tháng Năm vừa qua tăng khoảng 3 triệu việc làm, thay vì giảm gần 2,8 triệu việc làm trong báo cáo trước đó.

Thị trường chứng khoán Sydney của Australia, Mumbai của Ấn Độ, Wellington của New Zealand và Bangkok của Thái Lan cũng đều tăng hơn 1% trong phiên này. Thị trường chứng khoán Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore cũng đều ngập trong sắc xanh.

[Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng trong phiên 1/7]

Hòa thêm vào các dấu hiệu cho thấy giai đoạn tồi tệ nhất của nền kinh tế thế giới trong cuộc khủng hoảng COVID-19 đã đi qua là báo cáo cho thấy hoạt động của các nhà máy tại Mỹ bắt đầu tăng trưởng trở lại, trong khi doanh số bán lẻ của Đức cũng tăng cao gấp bốn lần so với dự kiến trong tháng 5/2020.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt lên điểm, nhờ những hy vọng vào khả năng phát triển thành công vắcxin phòng COVID-19.

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong và Shanghai Composite của Thượng Hải lần lượt tiến 697 điểm (2,85%) và 64,59 điểm (2,13%), đóng cửa ở mức 25.124,19 điểm và 3.090,57 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số VN-Index giảm 0,13% (1,11 điểm) xuống 842,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 223 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.781 tỷ đồng. Chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,08 điểm (0,07%) xuống 111,61 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục