Chứng khoán châu Á đi lên theo sau sự phục hồi ở Phố Wall

Chứng khoán châu Á tăng trong phiên sáng 11/8, theo sau sự phục hồi ở Phố Wall phiên cuối tuần trước, nhờ những căng thẳng ở Ukraine đã dịu bớt.

Chứng khoán châu Á tăng trong phiên sáng 11/8, theo sau sự phục hồi ở Phố Wall phiên cuối tuần trước, nhờ những căng thẳng ở Ukraine đã dịu bớt, trong khi diễn biến mới tại những điểm nóng khác như Iraq đã hạn chế đà tăng.

Phố Wall đi lên cuối tuần trước sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn tất diễn tập quân sự ở phía Nam nước này, cuộc diễn tập mà Mỹ chỉ trích là một bước đi mang tính khiêu khích trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine. Chỉ số Dow Jones tăng 1,13%, lên 16.553,93 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,15%, lên 1.931,59 điểm.

Sáng 11/8, chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,3%, sau khi giảm 0,9% vào cuối tuần trước. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,53%, hay 225,49 điểm, lên 15.003,86 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,77%, hay 187,15 điểm, lên 24.518,56 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,6% (12,17 điểm) lên 2.043,27 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,31%, hay 6,83 điểm, lên 2.201,26 điểm.

Tuy nhiên, các thị trường châu Á chưa lấy lại được toàn bộ những gì đã mất vào cuối tuần trước, do nhà đầu tư thận trọng trong việc bỏ tiền trở lại vào các tài sản rủi ro khi mà tại Iraq, con số thương vong gia tăng và lại diễn ra các cuộc không kích mới của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục