Chứng khoán châu Á đi lên theo thị trường Phố Wall

Hàng loạt các thị trường châu Á diễn biến cùng chiều tăng với Phố Wall, trong đó đáng kể nhất là thị trường chứng khoán Hongkong.
Hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Á đều lên điểm trong phiên 27/7, theo đà tăng đêm trước của chứng khoán Phố Wall.

Kết thúc phiên 26/7 tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones leo lên mức cao nhất trong hai tháng qua, đạt 10.525,43 điểm, tăng hơn 100 điểm so với phiên trước đó, nhờ lòng tin của giới đầu tư được đẩy lên sau khi Mỹ công bố số liệu cho thấy doanh số bán nhà tại nước này tăng mạnh trong tháng 6/2010 và lợi nhuận của doanh nghiệp rất tích cực. Đây là phiên đầu tiên kể từ ngày 18/5, chỉ số blue-chip này vượt ngưỡng 10.500 điểm.

Hàng loạt các thị trường chứng khoán của châu Á diễn biến cùng chiều với chứng khoán Phố Wall, trong đó đáng kể nhất là thị trường chứng khoán Hongkong khi chỉ số Hang Seng trong phiên 27/7 có lúc bất ngờ đạt ngưỡng 21.000 điểm, trước khi kết thúc phiên này ở mức 20.973,39 điểm, tăng 133,48 điểm so với phiên trước.

Chứng khoán Hongkong còn chờ đợi phiên đấu giá đất của chính quyền cũng như kết quả kinh doanh của Công ty bất động sản Hang Lung Properties trong tuần này.

Trong phiên này, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,5%, chủ yếu nhờ sự ghi điểm của các cổ phiếu ngành công nghệ và tiêu dùng bền vững.

Trong khi đó, chứng khoán Tokyo diễn biến khá thất thường khi nhiều nhà đầu tư còn ở bên ngoài thị trường, chờ đợi kết quả hoạt động của một só doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Kết thúc phiên 27/7, chỉ số Nikkei 225 không thay đổi nhiều, chỉ giảm 0,07% (6,81 điểm) xuống 9.496,85 điểm, trong khi chỉ số Topix lại tăng 0,03% lên 846,12 điểm. Như vậy, chỉ số Nikkei 225 đã từ bỏ số điểm ghi được lúc đầu phiên do nỗi lo về đồng yen mạnh tiếp tục kéo dài, ngăn cản hoạt động mua vào của các nhà đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó, các điều kiện thị trường cũng không chắc chắn, khiến sự lạc quan nhanh chóng nhường chỗ cho tâm lý bi quan./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục