Chứng khoán châu Á đi lên trước bình luận của Chủ tịch Fed

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong khi đồng USD giảm mạnh sau khi những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này.
Chứng khoán châu Á đi lên trước bình luận của Chủ tịch Fed ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Trong phiên giao dịch ngày 11/7, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong khi đồng USD giảm mạnh sau khi những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này.

Trong ngày đầu tiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, ông Jerome Powell cho biết những “cơn gió ngược” do tình hình bất ổn thương mại trên toàn cầu đã làm gia tăng điều kiện thuận lợi để hạ lãi suất.

Những bình luận của người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ đã giúp các sàn giao dịch trên toàn thế giới có phần “nhẹ nhõm,” sau khi ghi nhận các mức giảm mạnh hồi đầu tuần trước số liệu việc làm khả quan hơn dự đoán làm giảm khả năng Fed hạ mạnh lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,8% lên 28.431,80 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng nhẹ 0,1% lên 2.917,76 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo ghi thêm 0,5% và đóng phiên ở mức 21.643,53 điểm.

[Chứng khoán châu Á lên điểm trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed]

Các thị trường khác trong khu vực cũng đồng loạt ghi nhận sắc xanh, với thị trường Seoul tăng 1,1%, Sydney tăng 0,4%, Singapore ghi thêm 0,7% và Đài Bắc tiến thêm 0,4%.

Trong khi chiều hướng lãi suất được dự đoán sẽ đi xuống trong năm nay, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về mức độ của lần hạ lãi suất trong tháng Bảy và sẽ có thêm bao nhiêu lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của công ty OANDA Alfonso Esparza cho rằng căng thẳng thương mại với Trung Quốc là một yếu tố chính và nếu hai bên đạt được một thỏa thuận trong ngắn hạn, Fed sẽ chỉ hạ lãi suất một lần trong năm nay.

Giới giao dịch đang hướng sự chú ý đến ngày điều trần thứ hai của ông Powell tại Quốc hội Mỹ, cũng như số liệu lạm phát sẽ sớm được công bố.

Các nhà quan sát cho rằng một tỷ lệ lạm phát yếu có thể làm tăng kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sâu trong tháng Bảy này.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 11/7, chỉ số VN-Index tăng 4,98 điểm (0,51%) lên 978,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 161 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.370 tỷ đồng. Toàn sàn có 169 mã tăng và 130 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 106,01 điểm, tăng 0,87 điểm (0,83%). Khối lượng giao dịch đạt trên 27 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 396 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng và 73 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục