Chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên 25/10

Tại thị trường chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,49% (130,56 điểm) xuống 26.667,39 điểm. Trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,48% (14,01 điểm) lên 2.954,93 điểm.
Chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên 25/10 ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 25/10 trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến mới nhất về cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Các nguồn thạo tin cho biết ngày 25/10, các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ thảo luận về kế hoạch để Trung Quốc mua thêm nông sản của Mỹ, song đổi lại, Bắc Kinh sẽ đề nghị Washington loại bỏ một số kế hoạch áp thuế hoặc các khoản thuế hiện hành đối với mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ điện đàm trong ngày 25/10, động thái mới nhất nhằm xoa dịu cuộc chiến thương mại kéo dài gần 16 tháng mà gây bất ổn trên các thị trường tài chính, cản trở các chuỗi cung ứng và làm giảm tốc tăng trưởng kinh tế.

Tại thị trường chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,49% (130,56 điểm) xuống 26.667,39 điểm. Trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,48% (14,01 điểm) lên 2.954,93 điểm.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã leo lên mức cao nhất của một năm, tăng 0,22% (49,21 điểm) lên 22.799,81 điểm và là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp nhờ đồng yen xuống giá và đón nhận “lực đẩy” từ các chỉ số chứng khoán Mỹ. Trong tuần qua, chỉ số này đã tăng thêm 1,4% giá trị.

Chứng khoán Sydney tăng 0,7%, chứng khoán Singapore cộng thêm 0,5% và chứng khoán Seoul nhích nhẹ 0,1%.

Trong khi đó, chứng khoán Đài Bắc, Wellington, Manila, Mumbai, Bangkok và Jakarta đi ngược xu hướng tăng này.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, dù các chỉ số vẫn tăng điểm nhưng thanh khoản thị trường vẫn đạt thấp và khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10, VN-Index tăng 2,97 điểm lên 996,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 173,48 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.723,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 163 mã tăng giá, 51 mã đứng giá và 170 mã giảm giá.

HNX-Index tăng nhẹ 0,07 điểm lên 104,71 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 26,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 312 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 44 mã đứng giá và 62 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục