Chứng khoán châu Á đi xuống dù có những tín hiệu tích cực từ Mỹ

Những tín hiệu lạc quan của của nền kinh tế Mỹ cùng cam kết giảm thuế doanh nghiệp của Tổng thống Donald Trump không còn đủ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á.
Chứng khoán châu Á đi xuống dù có những tín hiệu tích cực từ Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN )

Trong phiên giao dịch chiều ngày 16/2, những tín hiệu lạc quan của của nền kinh tế Mỹ cùng cam kết giảm thuế doanh nghiệp của Tổng thống Donald Trump không còn đủ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 0,47% (tương đương 90,45 điểm) xuống chốt phiên tại 19.347,53 điểm.

Chỉ số này giảm do hoạt động chốt lời và đồng yen mạnh lên so với đồng USD làm ảnh hưởng tới các nhà xuất khẩu nước này, đồng thời kéo giá cổ phiếu của các hãng sản xuất ôtô đi xuống.

Hòa cùng xu hướng giảm điểm của thị trường khu vực, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng mất 0,1% (2,02 điểm) và xuống chốt phiên tại 2.081,84 điểm.

Thị trường Đài Bắc mất 0,3%, các thị trường Mumbai và Jakarta cũng đi xuống.

Trái ngược với sắc đỏ trên hầu hết các thị trường châu Á, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc lại tăng 0,52% và chốt phiên tại 3.229,62 điểm.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng tăng 112 điểm, tương đương 0,47% lên mức 24.107 điểm.

Mở cửa phiên giao dịch 16/2 tại châu Âu, sắc đỏ cũng bao phủ hầu hết các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London giảm nhẹ 0,2% xuống 7.288,84 điểm.

Chỉ số DAX 30 của Frankfurt giảm 0,1% xuống 11.778,99 điểm còn chỉ số CAC 40 của Pháp không thay đổi tại 4.925,54 điểm so với lúc đóng cửa phiên ngày 15/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục