Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong ngày 18/11

Các thị trường chứng khoán ở châu Á trong ngày 18/11 diễn biến trái chiều trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo sát diễn biến đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong ngày 18/11 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: OAN)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á trong ngày 18/11 diễn biến trái chiều trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo sát diễn biến đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc.

Vào lúc mở cửa ngày giao dịch 18/11, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,04% xuống còn 23.294,62 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 0,47% lên 26.451,64 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,06% xuống 2.889,55 điểm và chỉ số Shenzhen Composite của thị trường Thâm Quyến (Trung Quốc) mất 0,15 xuống còn 1.603,32 điểm.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, đại diện Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm cấp cao "mang tính xây dựng" về vấn đề thương mại vào ngày 16/11. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tham gia cuộc điện đàm. Hai bên đã thảo luận các vấn đề cốt lõi liên quan "Giai đoạn 1" của thỏa thuận thương mại sơ bộ, đồng thời nhất trí duy trì đối thoại. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, cuộc thảo luận do phía Mỹ đề xuất.

[Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiến triển, chứng khoán châu Á tăng điểm]

Trước đó, ngày 15/11, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết thỏa thuận thương mại một phần giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được ký kết ở cấp Bộ trưởng, không phải giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Kudlow đã giúp tăng sự lạc quan trong những ngày gần đây khi thông báo các nỗ lực hoàn tất "Giai đoạn 1" của thỏa thuận thương mại đang đạt tiến bộ. Tuy nhiên, ông cho biết hay điểm ký kết thỏa thuận vẫn chưa được quyết định.

Tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 15/11, chỉ số VN-Index giảm 2,27 điểm xuống còn 1.010,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 212 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 5.150,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 106,03 điểm, giảm 0,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 28 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 387 tỷ đồng./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục