Chứng khoán châu Á đỏ sàn phiên ngày 24/11

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều mất điểm trong phiên giao dịch ngày 24/11, do hoạt động bán ra mang tính kỹ thuật.
Hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Á đều mất điểm trong phiên giao dịch ngày 24/11, do các hoạt động bán ra mang tính kỹ thuật, phớt lờ số liệu cho thấy doanh số bán nhà tại Mỹ tăng trong tháng 10.

Chứng khoán Nhật Bản đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua trong phiên giao dịch ngày 24/11 khi các cổ phiếu ngành ngân hàng bị bán tháo do những lo ngại của giới đầu tư về việc có thêm nhiều công ty tài chính cần huy động vốn.

Bên cạnh đó, đồng yên mạnh cũng gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản.

Kết thúc phiên này tại Tokyo, cùng với nỗi lo lạm phát có thể làm chậm đà hồi phục của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ số Nikkei 225 mất 96,10 điểm xuống 9.401,58 điểm, trong khi chỉ số Topix cũng giảm 9,49 điểm xuống 829,22 điểm.

Tại thị trường này, cổ phiếu của Hãng hàng không Japan Airlines Corp rơi xuống mức thấp kỷ lục do nỗi lo phá sản, còn cổ phiếu nhà cho vay tiêu dùng Takefuji Corp cũng giảm gần 7%, sau khi bị hãng Moody's hạ mức đánh giá tín dụng.

Hàng loạt thị trường chứng khoán ở châu Á cùng mất điểm trong phiên này, trong đó chỉ số Hang Seng tại Hongkong giảm 348,25 điểm xuống 22.423,14 điểm, do các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra kiếm lời sau khi cổ phiếu tại đây lên điểm mạnh trong phiên trước.

Tại Seoul, chỉ số Kospi giảm 12,63 điểm xuống 1.606,42 điểm, do khối ngoại và các thể chế tài chính đẩy mạnh bán ra.

Thị trường chứng khoán Đài Bắc gần như là điểm sáng duy nhất tại châu Á khi các cổ phiếu thực phẩm và nhựa được giá góp phần đẩy chỉ số Weighted lên 7.714,56 điểm, tăng 27,41 điểm so với phiên trước.

Đà đi xuống của Thị trường chứng khoán châu Á phiên 24/11 ngược hoàn toàn với diễn biến đêm trước trên các thị trường phương Tây với các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại Phố Wall và châu Âu đều lên điểm, sau khi Mỹ công bố số liệu cho thấy sự khả quan của lĩnh vực nhà đất nước này trong tháng 10/09.

Kết thúc phiên 23/11, chỉ số Dow Jones tại Phố Wall tăng 132,79 điểm lên 10.450,95 điểm, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 10/08, và chỉ số FTSE 100 tại London cũng tăng 1,98% lên 5.355,5 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục