Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm sau khi ông Trump đắc cử

Ngày 9/11, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm và đồng USD giảm so với đồng yen sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm sau khi ông Trump đắc cử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 9/11, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm và đồng USD giảm so với đồng yen sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. 

Vào cuối phiên giao dịch ngày 9/11, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã giảm 5,4% xuống 16.251,54 điểm; chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2,2% xuống 22.415,19 điểm trong khi chỉ số Shanghai Composite mất 0,6% xuống 3.128,37 điểm; Chỉ số Sensex trên sàn chứng khoán Bombay (Ấn Độ) giảm 3%.

Chứng khoán tại thị trường Sydney (Australia) giảm gần 2%, tại thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm 2,3%, thị trường Singapore giảm 1,8%, thị trường Manila (Philippines) giảm 2,5% và thị trường Jakarta của Indonesia giảm 2%...

Trong khi đó, đồng USD đã giảm so với đồng yen của Nhật Bản với tỉ giá 1 USD/ 101,30 yen (so với 1 USD/105.14 yen chiều 8/11) do các nhà đầu tư đổ xô mua đồng yen vốn được coi là nơi đầu tư an toàn vào thời điểm đầy biến động này. 

Thị trường dầu châu Á cũng sụt giảm sau khi ông Trump đánh bại đối thủ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Vào khoảng 15 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 9/11, tại sàn giao dịch Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2016 đã giảm 53 cent xuống 44,45 USD/thùng trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2017 cũng giảm 51 cent xuống 45,53 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục