Chứng khoán châu Á giảm điểm do bất ổn leo thang tại Yemen

Các chỉ số chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 27/3 do giới đầu tư đang lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Yemen.
Chứng khoán châu Á giảm điểm do bất ổn leo thang tại Yemen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 27/3 do giới đầu tư đang lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Yemen, khiến cổ phiếu mất giá và các nhà đầu tư tìm đến những tài sản ít rủi ro hơn như đồng yen Nhật Bản hay vàng.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 185,49 điểm (0,95%) và chốt phiên ở mức 19.285,63 điểm do giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra kiếm lời.

Còn trên sàn chứng khoán Hong Kong và Hàn Quốc, hai chỉ số Hang Seng và Kospi lần lượt giảm 10,88 điểm và 2,76 điểm (0,14%) xuống còn 24.486,20 điểm và 2.019,80 điểm.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX200 trên thị trường Sydney của Australia lại tăng 40,84 điểm (0,69%) và chốt phiên ở mức 5.919,9 điểm còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn chứng khoán Thượng Hải cũng tăng 9,00 điểm (0,24%) lên 3.691,10 điểm, do giới đầu tư kỳ vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp kích thích kinh tế.

Trước đó, thông tin liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành một cuộc không kích mang tên "Siêu Bão" nhằm vào lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Huthi Shiite tại Yemen, để ủng hộ cho Tổng thống nước này là ông Abdu Rabu Mansour Hadi.

Điều này đã gây ra tâm lý lo ngại trong giới đầu tư cũng như những bất ổn trên các thị trường chứng khoán châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục