Chứng khoán châu Á giảm điểm trong dịp Lễ quốc tế Lao động

Nhiều chỉ số chứng khoán chủ chốt của thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm trong ngày giao dịch đầu tiên sau ngày lễ quốc tế lao động 1/5.
Chứng khoán châu Á giảm điểm trong dịp Lễ quốc tế Lao động ảnh 1Chỉ số Nikkei lao dốc tại thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng yen tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng qua so với USD là yếu tố chính khiến thị trường chứng khoán Tokyo giảm điểm trong ngày giao dịch đầu tuần 2/5 với chỉ số chứng khoán Nikkei chốt phiên giảm 3,11%, tương đương 518,67 điểm, xuống còn 16.147,38 điểm.

Theo ông Yoshinori Ogawa, chiến lược gia thị trường của Okasan Securities, hiện có những lo ngại về khả năng đồng yen có thể vượt ngưỡng 105 yen = 1 USD.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Seoul của Hàn Quốc giảm 0,8% và thị trường chứng khoán Manila giảm 2%, chỉ số chứng khoán Sydney của Australia giảm 0,2%.

Hầu hết các thị trường khác ở châu Á, trong đó có Hong Kong và Thượng Hải, đều đóng cửa nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5.

Ngược lại, các thị trường chứng khoán châu Âu lại có phiên giao dịch đầu tuần khá khởi sắc sau khi đã khép lại tuần giao dịch trước đó với những lo ngại về tình hình sức khỏe kinh tế thế giới.

Tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong khi thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) đóng cửa nghỉ lễ thì thị trường chứng khoán Frankfurt tăng 0,5% lên 10.091,17 điểm, sau khi giảm hơn 2,7% trong ngày giao dịch trước đó.

Cùng với xu thế tích cực này, chỉ số chứng khoán CAC 40 của Pháp cũng nhích 0,6% lên 4.455,76 điểm, trước khi Mỹ và châu Âu công bố số liệu về tình hình kinh tế.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục