Chứng khoán châu Á giảm do đàm phán gói kích thích của Mỹ tiến triển

Sau khi phần lớn các thị trường đều tăng trong tháng trước, các nhà đầu tư trong tháng 12 đã không thể đẩy thị trường chứng khoán châu Á đi lên.
Chứng khoán châu Á giảm do đàm phán gói kích thích của Mỹ tiến triển ảnh 1Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên 18/12, các thị trường chứng khoán châu Á không giữ được đà tăng của phiên trước và đảo chiều đi xuống khi các nhà đầu tư quan tâm tới các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế ở Mỹ đang có tiến triển.

Sau khi phần lớn các thị trường đều tăng trong tháng trước, các nhà đầu tư trong tháng 12 đã không thể đẩy thị trường đi lên bởi tâm lý lạc quan về vắcxin ngừa COVID-19 và các đột phá trong đàm phán về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ không đủ sức lấn át thông tin về tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 và tử vong tăng cao trên khắp thế giới.

Trên Đồi Capitol, các chính trị gia cấp cao nhất vẫn đang bế tắc tại các cuộc thảo luận về một gói giải cứu kinh tế mà họ hy vọng sẽ được thông qua trước thời điểm cuối năm nay khi các biện pháp hỗ trợ quan trọng cho người dân gần cạn kiệt.

Cùng ngày, một báo cáo của hãng tin Reuters cho hay Mỹ đang dự kiến đưa hàng loạt công ty Trung Quốc, gồm cả hãng sản xuất chip hàng đầu nước này SMIC, vào danh sách đen về thương mại.

Các nguồn tin cho biết, Washington dự kiến sẽ đưa hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen về thương mại.

[Chứng khoán Mỹ phiên 17/12 xác lập các mức cao kỷ lục mới]

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 43,28 điểm (0,16%), xuống 26.763,39 điểm, do các nhà đầu tư lo ngại về số ca lây nhiễm COVID-19 tại Xứ sở hoa anh đào tăng cao bất chấp việc các nhà đầu tư lạc quan về việc phát triển của vắcxin ngừa COVID-19.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đều giảm trong phiên 18/12. Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 179,78 điểm (0,67%), xuống 26.498,60 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 9,98 điểm (0,29%) xuống 3.394,90 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi tăng lên mức cao kỷ lục nhờ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng đạt được một gói kích thích kinh tế ở Mỹ, dù số ca lây nhiễm COVID-19 bất ngờ tăng cao ở nước này. Chốt phiên này, chỉ số Kospi tăng 1,75 điểm (0,06%), lên 2.772,18 điểm.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên chiều 18/12, chỉ số VN-Index tăng 15,69 điểm (1,49%) lên 1.067,46 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 5,02 điểm (2,92%) lên 177,02 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục