Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên cuối tuần 13/1

Dữ liệu lạm phát đã tiếp thêm năng lượng cho các sàn giao dịch vào đầu năm mới, khi các nhà đầu tư tạm gác lại năm 2022 đầy tổn thương và tập trung vào sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.
Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên cuối tuần 13/1 ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch 13/1, khi đồng USD vẫn chịu áp lực giảm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ chậm lại đã thúc đẩy đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối với chiến dịch thắt chặt tiền tệ.

Dữ liệu lạm phát đã tiếp thêm năng lượng cho các sàn giao dịch vào đầu năm mới, khi các nhà đầu tư tạm gác lại năm 2022 đầy tổn thương và tập trung vào sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, được hỗ trợ rất nhiều nhờ việc Trung Quốc mở cửa trở lại.

Bộ Lao động Mỹ ngày 12/1 công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 12/2022 giảm 0,1% so với tháng trước đó và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021, sau khi tăng 7,1% trong tháng 11.

CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước đó và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho rằng CPI lõi giảm xuống mức 6% là bước đi đúng hướng, nhưng lạm phát vẫn cao hơn nhiều mức mục tiêu 2%.

Hiện còn quá sớm để Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán vẫn chưa phục hồi ổn định.

Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều nối dài đà tăng trong phiên giao dịch đêm trước, sau khi báo cáo trên được công bố.

Theo chân xu hướng này, hầu hết các thị trường châu Á cũng tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần này.

[Chứng khoán phiên 13/1: Khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng]

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 330,30 điểm (1,25%), xuống 26.119,52 điểm, giữa bối cảnh đồng yen đã tăng giá mạnh nhất trong vòng 7 tháng qua so với USD sau khi các số liệu mà các cơ quan chức năng Mỹ mới công bố cho thấy lạm phát ở nước này đã hạ nhiệt.

Thị trường Thượng Hải, Sydney, Seoul, Mumbai, Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc), Wellington và Manila cũng đều bừng “sắc xanh.”

Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục khép lại một tuần tăng ấn tượng, bất chấp một báo cáo cho biết Chính phủ Trung Quốc đang xem xét sở hữu "cổ phần vàng" trong hai "gã khổng lồ" công nghệ Alibaba và Tencent, giúp họ kiểm soát chặt chẽ hơn lĩnh vực công nghệ.

Mặc dù có nhiều hy vọng rằng lạm phát đã đạt đỉnh, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo rằng tác động đầy đủ của việc thắt chặt tiền tệ vẫn chưa được cảm nhận và các ngân hàng trung ương vẫn còn nhiều việc phải làm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay diễn biến rất tích cực trong phiên sáng, với sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành.

Tuy nhiên, giống như những phiên gần đây, áp lực bán tăng mạnh từ khoảng hơn 14 giờ trở đi đã kéo giảm đà tăng của chỉ số.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/1, VN-Index tăng 3,78 điểm lên 1.060,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 670,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.394,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 168 mã tăng giá, 197 mã giảm giá và 83 mã ứng giá.

HNX-Index giảm 0,68 điểm xuống 211,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 64,4 triệu đơn vị, tương ứng trên 879 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 76 mã giảm giá và 64 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục