Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trước lo ngại về biến thể Omicron

Đầu phiên 6/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 0,81% xuống 27.803,88 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc cũng giảm tới 1,02% xuống 2.938,07 điểm chỉ trong 15 phút đầu giao dịch.
Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trước lo ngại về biến thể Omicron ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống vào đầu phiên sáng 6/12 do lo ngại về mức độ lây lan của biến thể Omicron và tác động tới kinh tế thế giới.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp của khu vực châu Á-Thái Bình Dương MSCI (không bao gồm Nhật Bản) lùi 0,4% trong phiên này.

Đầu phiên 6/12, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản đã giảm 0,81% (tương đương 225,69 điểm) xuống 27.803,88 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng mở cửa phiên 6/12 với mức giảm khá mạnh, theo chân đà giảm của Phố Wall hồi tuần trước do những lo lắng về biến thể Omicron. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul đã giảm tới 30,26 điểm (khoảng 1,02%) xuống 2.938,07 điểm chỉ trong 15 phút đầu giao dịch.

Theo giới quan sát, đà giảm trên một phần lớn đến từ hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư tổ chức và khối nước ngoài.

[Thị trường chứng khoán châu Á đi lên sau chuỗi ngày "rực lửa"]

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại có diễn biến khá trái chiều.

Chứng khoán Hong Kong đi xuống khi giới đầu tư lo ngại về khả năng Mỹ sớm tăng lãi suất, bên cạnh những tác động kéo dài từ việc chính phủ Trung Quốc siết chặt quản lý giám sát đối với các công ty công nghệ lớn.

Đầu phiên 6/12, chỉ số Hang Seng giảm 254,87 điểm (1,07%) xuống 23.511,82 điểm. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 9,10 điểm (0,25%) lên 3.616,53 điểm.

Một yếu tố chính đè nặng lên tâm lý thị trường trong phiên này là việc Mỹ có thể rút lại các biện pháp hỗ trợ kinh tế nhanh hơn kỳ vọng.

Nhà phân tích cấp cao Tapas Strickland của ngân hàng of National Australia Bank cho biết, việc tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm thấp hơn dự kiến trong báo cáo công bố vào thứ Sáu tuần trước (3/12) là đủ để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cân nhắc tăng tốc thu hẹp các biện pháp kích thích kinh tế trong mùa dịch tại cuộc họp tháng 12 dự kiến tổ chức vào tuần tới.

Song ông cũng lưu ý rằng việc các thông tin mới nhất liên quan đến biến thể Omicron có thể là yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường phần nào.

Chiến lược gia cấp cao Yoshihiro Ito của công ty môi giới tài chính Okasan Online Securities cũng nhận định rằng các nhà đầu tư đang chờ cuộc họp của Fed vào tuần tới. Cùng với đó, họ vẫn lo lắng về tác động của biến thể Omicron đối với nền kinh tế.

Tại thị trường Việt Nam, vào lúc 10h35 sáng 6/12, chỉ số VN-Index tăng 3,42 điểm (0,24%) lên 1.446,64 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0,65 điểm (0,14%) lên 449,99 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục