Chứng khoán châu Á hồi phục nhẹ phiên 23/2

Chỉ số MSCI châu Á đảo chiều mất điểm để tăng trở lại so với phiên trước, dẫn đầu là các cổ phiếu ngành năng lượng và tài chính.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đã lấy lại được số điểm đã mất lúc đầu phiên 23/2 trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ đợi phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke - động thái có thể chỉ ra liệu FED có để lãi suất cơ bản sớm tăng hay không.

Tại Hongkong khi kết thúc phiên 23/2, chỉ số Hang Seng đã hồi phục nhanh với mức tăng 245,73 điểm so với phiên trước lên 20.623 điểm, đạt giá trị giao dịch 60,13 tỷ đôla Hongkong, tương đương với 7,75 tỷ USD.

Trong khi đó, chỉ số MSCI châu Á (trừ Nhật Bản) cũng đảo ngược chiều mất điểm đầu phiên để tăng trở lại so với phiên trước, dẫn đầu là các cổ phiếu ngành năng lượng và tài chính.

Chứng khoán châu Âu và Mỹ khi bắt đầu phiên 23/2 cũng tăng trở lại. Tăng mạnh nhất là cổ phiếu tài chính tại London và chỉ số Dow Jones cũng tăng 0,2%, sau khi mất 0,18% phiên 22/2.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thị trường chứng khoán ở châu Á đi xuống trong phiên 23/2 mà điển hình là chứng khoán Tokyo.

Sau phiên 22/2 ghi điểm, chỉ số Nikkei 225 tại đây đã giảm 48,37 điểm xuống 10.352,10 điểm cuối phiên 23/2, do hoạt động bán ra kiếm lời sau khi thấy thị trường Phố Wall mất điểm đêm trước.

Hoạt động bán ra chốt lời cũng khiến chỉ số Shanghai Composite Index (bao gồm cổ phiếu loại A và B) tại Thượng Hải, Trung Quốc giảm 20,82 điểm còn 2.982,58 điểm./.
Trang Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục