Chứng khoán châu Á lao đao trước thềm các cuộc họp quan trọng

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều trong "sắc đỏ" phiên giao dịch ngày 27/10 trong bối cảnh các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi diễn biến các cuộc họp chính sách của BoJ và Fed.
Chứng khoán châu Á lao đao trước thềm các cuộc họp quan trọng ảnh 1 Các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều trong "sắc đỏ" phiên giao dịch ngày 27/10 sau khi đồng loạt đi lên ở phiên trước đó, giữa bối cảnh giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi diễn biến các cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ diễn ra trong tuần này.

Triển vọng bớt lo sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) quyết định hạ lãi suất vào cuối tuần trước đã nhường chỗ cho tâm lý lo ngại về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi các nhà lãnh đạo nước này đang nhóm họp tại Bắc Kinh để thảo luận về Kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Trong khi đó, Fed cũng đang tiến hành cuộc họp chính sách được mong chờ nhiều ngày qua.

Trước đó, nhiều người dự đoán rằng Fed - Ngân hàng trung ương Mỹ - sẽ thực hiện kế hoạch nâng lãi suất trước năm 2016, song sự bấp bênh của các thị trường toàn cầu và nền kinh tế thế giới giảm tốc đang khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ "chùn bước."

Thậm chí nhiều chuyên gia phân tích cho rằng lộ trình nâng lãi suất của Fed sẽ được lùi sang đầu năm 2016.

Kết thúc phiên này, tại thị tường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 170,08 điểm (0,90%), xuống 18.777,04 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia và Kospi của Hàn Quốc cũng lần lượt hạ 0,03% và 0,17% so với phiên trước đó.

Tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong biến động ngược chiều, sau khi xuất hiện thông tin cho hay tàu khu trục hải quân Mỹ USS Lassen đã tiến gần tới các bãi đá Xu Bi và Vành Khăn tại quần đảo Trường Sa ở biển Biển Đông đang có tranh chấp.

Khép lại phiên này, chỉ số Hang seng giảm 26,48 điểm (0,11%), xuống 23.142,73 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite lại tăng nhẹ 4,76 điểm (0,14%), lên 3.434,34 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục