Chứng khoán châu Á "lội ngược dòng" nhờ cam kết của Hy Lạp

Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên cuối tuần 20/3 sau khi Hy Lạp hứa sẽ cung cấp cho các nhà cho vay quốc tế danh mục mới về các cải cách trong thời gian tới.
Chứng khoán châu Á "lội ngược dòng" nhờ cam kết của Hy Lạp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên cuối tuần ngày 20/3 trong bối cảnh đồng euro được đẩy lên cao hơn và chứng khoán Trung Quốc kéo dài đà tăng, đạt tới mức điểm cao nhất trong bảy năm qua.

Nhà đầu tư chuyển sang mua vào đồng tiền châu Âu sau khi Hy Lạp hứa sẽ cung cấp cho các nhà cho vay quốc tế "càng sớm càng tốt" một danh mục mới về các cải cách mà nước này sẽ thực hiện trong thời gian tới để có được các khoản tiền cứu trợ sống còn và giúp tránh phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Thủ tướng Tsipras đã đưa ra cam kết nói trên sau các cuộc đàm phán khẩn cấp với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và các quan chức tài chính hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) bên lề Hội nghị thượng đỉnh mùa Xuân của EU diễn ra ở Brussels (Bỉ).

Tuy nhiên, trong khi đà tăng của đồng USD so với đồng euro và đồng yen tạm lắng xuống thì giới phân tích tiền tệ cho rằng đồng bạc xanh sẽ sớm tăng giá trở lại do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chuẩn bị tăng lãi suất.

Cùng lúc đó, các Ngân hàng Trung ương châu Âu và Nhật Bản lại đang in thêm tiền.

Trong bối cảnh trên, chứng khoán châu Á biến động theo những chiều trái ngược nhau, song chủ yếu là đi lên.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 về cuối phiên đảo chiều tăng trở lại, lấy lại những điểm số đã mất vào đầu phiên và chốt phiên tăng được 0,43% (83,66 điểm) lên 19.560,22 điểm.

Chứng khoán Sydney cũng tăng 0,40% lên chốt phiên ở 5.975,5 điểm; Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc cũng tăng 0,98% (35,05 điểm) lên 3.617,32 điểm.

Chỉ số này đã tăng được hơn 9% trong đợt tăng kéo dài tám phiên và hiện đang đứng ở mức cao nhất kể từ giữa năm 2008.

Chỉ số TAIEX của Đài Loan cũng tăng 0,13% lên 9.749,69 điểm.

Ở chiều giảm có KOSPI của Hàn Quốc với mức giảm 0,65% về chốt phiên ở 2.037,24 điểm; và Hang Seng của Hong Kong với mức giảm 0,38% (93,65 điểm) xuống chốt phiên ở 24.375,24 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục