Chứng khoán châu Á ngược chiều với Phố Wall

Trong phiên giao dịch đầu tuần này, đà lên điểm của chứng khoán Âu-Mỹ gần như không truyền được sức mạnh tới thị trường châu Á.
Chứng khoán Phố Wall thực sự khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần này với các chỉ số chứng khoán chủ chốt đạt mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, khi lòng tin của giới đầu tư được tiếp thêm sức mạnh sau khi Abu Dabi thông báo sẽ cứu trợ Dubai World và Tập đoàn tài chính Citigroup lên kế hoạch hoàn nợ 20 tỷ USD cho chính phủ Mỹ.

Mặc dù tâm lý của giới đầu tư khá lo ngại về kết quả cuộc họp tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), nhưng việc Tập đoàn năng lượng ExxonMobil (Mỹ) đồng ý mua lại XTO Energy đã phần nào làm giảm nỗi lo này.

Kết thúc phiên 14/12 tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 29,55 điểm (0,28%) lên 10.501,05 điểm, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 1/10/2008, trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq cũng tăng 21,79 điểm lên 2.212,10 điểm.

Thông tin về việc giải cứu Dubai World đã giúp chứng khoán châu Âu bứt lên trong phiên 14/12, trong đó các chỉ số chứng khoán chủ chốt là FTSE 100 tại London và DAX tại Frankfurt đều tăng khoảng 1%.

Tuy nhiên, đà lên điểm của chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương gần như không truyền được sức mạnh tới thị trường châu Á. Bằng chứng là nhiều thị trường chứng khoán lớn của châu Á đều đi xuống trong phiên 15/12.

Tại Hongkong, chỉ số Hang Seng giảm tới 271,83 điểm xuống 21.813,92 điểm, do giới đầu tư bán tháo các cổ phiếu bất động sản Trung Quốc lục địa, sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch ngăn chặn sự tăng giá quá nhanh của thị trường nhà đất tại đây.

Trên thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 cũng giảm 22,20 điểm xuống 10.083,48 điểm, do giới đầu tư chần chừ khi đưa ra quyết định mua vào cổ phiếu do những lo ngại liên quan tới cuộc họp bàn về chính sách lãi suất của FED./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục