Chứng khoán châu Á nới rộng đà tăng nhờ kinh tế Mỹ phục hồi

Chứng khoán châu Á nới rộng đà tăng sau khi số liệu mới nhất cho biết GDP của Mỹ, trong quý 2 tăng mạnh hơn nhiều so với dự kiến.
Chứng khoán châu Á nới rộng đà tăng nhờ kinh tế Mỹ phục hồi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mở cửa phiên sáng 31/7, chứng khoán châu Á nới rộng đà tăng từ các phiên trước, sau khi số liệu mới nhất cho biết GDP của Mỹ, cường quốc kinh tế số một thế giới, trong quý 2 vừa qua tăng mạnh hơn nhiều so với dự kiến.

Các thị trường chủ chốt trong khu vực đã đồng loạt tăng điểm từ những phút giao dịch đầu tiên, trong đó chứng khoán Nhật Bản đang tăng 0,62% (một phần nhờ đồng yen yếu đi); Hong Kong thêm 0,32%; Sydney tiến 0,33% và Thượng Hải thêm 0,11%. Chỉ có thị trường Seoul là đang tạm lùi 0,2%.

Đêm trước (30/7) tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall sau khi tăng mạnh vào đầu phiên đã phân hóa trái chiều vào cuối phiên. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào đầu phiên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khẳng định sẽ không vội vàng trong việc nâng lãi suất, ngay cả khi kinh tế Mỹ đã phục hồi.

Thêm vào đó, báo cáo công bố cùng ngày của Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết GDP quý II của nước này tăng 4%, mạnh hơn nhiều so với con số dự báo của giới chuyên gia (3,0%) và đảo ngược hẳn tình thế so với mức suy giảm 2,1% của quý 1 trước đó.

Tuy nhiên, sự tăng giá của đồng USD "ăn theo" sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đã phần nào kìm bớt đà tăng của thị trường. Thị trường phân hóa vào cuối phiên còn do Fed nói rằng, dù kinh tế Mỹ đang mạnh lên, song thị trường việc làm vẫn còn gây thất vọng và Fed sẽ tiếp tục giữ mức lãi suất thấp kỷ lục hiện nay chừng nào còn cần thiết.

Đóng cửa phiên 30/7, chỉ số Dow Jones giảm 0,19% xuống 16.880,36 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,45% lên 4.462,90 điểm và S&P 500 nhích nhẹ 0,01% lên 1.970,07 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục