Chứng khoán châu Á nới rộng đà tăng trong phiên 5/10

Phiên giao dịch ngày 5/10, VN-Index tăng 26,12 điểm lên 1.104,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 452 triệu đơn vị, tương ứng gần 9.415 tỷ đồng. Toàn sàn có 392 mã tăng giá, 85 mã giảm giá.
Chứng khoán châu Á nới rộng đà tăng trong phiên 5/10 ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á nới rộng đà tăng trong phiên 5/10 trong bối cảnh nhiều số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ ngày càng suy yếu, làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất.

Tâm lý lạc quan này đã gây sức ép cho đồng USD, đẩy giá trị đồng tiền này đi xuống so với các đồng tiền khác, đồng thời góp phần hỗ trợ cho các loại hàng hóa được giao dịch bằng đồng tiền này.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5% lên 27.120,53 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 5,9% lên 18.087,97 điểm. Thị trường chứng khoán Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Chứng khoán Singapore, Sydney, Wellington, Bangkok, Seoul, Jakarta và Manila cũng hòa chung xu hướng tăng này.

Số liệu công bố ngày 4/10 cho thấy hoạt động chê stạo của Mỹ đã chậm lại nhiều hơn dự kiến trong tháng 9/2022 xuống mức thấp của hai năm, cho thấy chiến dịch tăng lãi suất của Fed nhằm kiềm chế lạm phát ở mức cao của nhiều thập niên bắt đầu có hiệu lực.

[Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 4/10]

Số liệu công bố ngày 5/10 cho thấy số vị trí việc làm mở của Mỹ cũng đã giảm gần 10% trong tháng 8/2022, mức giảm nhanh nhất kể từ tháng 4/2020. Chuyên gia Matt Simpson thuộc công ty dịch vụ tài chính City Index (Vương quốc Anh) cho hay lãi suất tăng đang thực sự có tác động đến thị trường lao động của Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức của Fed vẫn giữ vững quyết tâm của mình trong việc kiềm chế lạm phát, thậm chí điều đó có thể kích hoạt một cuộc suy thoái.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, VN-Index tăng 26,12 điểm lên 1.104,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 452 triệu đơn vị, tương ứng gần 9.415 tỷ đồng. Toàn sàn có 392 mã tăng giá, 85 mã giảm giá và 55 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 6,51 điểm lên 242,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 53 triệu đơn vị, tương ứng hơn 959,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 152 mã tăng giá, 55 mã giảm giá và 30 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục