Chứng khoán châu Á phiên thứ 2 liên tiếp đi xuống

Theo đà ở Mỹ-châu Âu, 9/12 là phiên thứ hai liên tiếp chứng khoán châu Á đi xuống, với các thị trường lớn giảm khoảng 1% hoặc hơn.
Trong phiên giao dịch ngày 9/12, chứng khoán châu Á đi xuống trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Nhật Bản thấp hơn nhiều so với tiên lượng, và gánh nặng nợ công đang có xu hướng gia tăng trên quy mô toàn cầu.

Các nhà đầu tư chứng khoán lo ngại rằng con đường phục hồi của kinh tế thế giới vẫn còn nhiều chông gai.

Theo đà trượt dốc của chứng khoán Mỹ và châu Âu, ngày 9/12 là phiên thứ hai liên tiếp chứng khoán châu Á đi xuống, với các thị trường lớn giảm khoảng 1% hoặc hơn.

Các nhà đầu tư đặc biệt lo ngại sau khi Nhật Bản công bố thống kê cho hay tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong quý III chỉ đạt 1,3%, trong khi con số dự báo là 4,8%.

"Tin buồn" phát đi từ Nhật Bản đã củng cố thêm tâm lý lo ngại về khả năng phục hồi của kinh tế thế giới. Mới đây, Hy Lạp đã bị hạ mức xếp hạng tín dụng, do nợ nần chồng chất.

Các hãng xếp hạng tín dụng cũng hạ mức xếp hạng đối với các công ty quốc gia tại Dubai và nhận định tình trạng nợ công tại Mỹ và Anh rất đáng lo ngại.

Ngoài ra, báo cáo đáng thất vọng về hoạt động của các công ty Mỹ cũng gây sức ép lớn đối với nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên 9/12, chỉ số Tổng hợp Thượng Hải (gồm cả cổ phiếu loại A và B) giảm 57,1 điểm xuống 3.239,57 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng bị mất giá mạnh nhất.

Chiều ngày 9/12, chỉ số Nikkei 225 giảm 135,75 điểm xuống 10.004,72 điểm. Thị trường chứng khoán Hongkong cũng đi xuống, với mức giảm 0,9%.

Giá cổ phiếu tại thị trường Australia và Ấn Độ giảm ở mức lần lượt là 0,7% và 0,2%, trong khi thị trường Singapore không biến động nhiều.

Ngược với xu hướng chung trong khu vực, thị trường chứng khoán Seoul đóng cửa với mức tăng 0,39%, nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và ôtô lên giá. Chỉ số KOSPI tăng 6,39 điểm lên 1.634,17 điểm.

Giá cổ phiếu của các hãng Samsung Electronics, Hynix Semiconductor và LG Display tăng lần lượt là 0,8%, 2,2% và 2,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục