Chứng khoán châu Á tăng phiên thứ ba liên tiếp

Thị trường chứng khoán châu Á có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, với mức tăng chung đạt 1,3%,  lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 tới nay.
Ngày 16/7, thị trường chứng khoán châu Á có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, với mức tăng chung đạt 1,3%,  lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 tới nay.

Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng 0,81% lên 9.344,16 điểm, mức cao nhất trong 1 tháng qua, với sự đóng góp của cổ phiếu các hãng chế tạo ôtô như Mazda Motor Corp (tăng 6,2%), Toyota Motor Corp (tăng 0,9%).

Tuy nhiên, tăng mạnh nhất là các cổ phiếu của Australia khi chỉ số S&P/ASX 200 ghi thêm 1,81% và gần chạm mức cao nhất trong một tháng qua do cổ phiếu của ngành khai mỏ tăng giá nhờ giá các kim loại cơ bản tăng mạnh.

Các thị trường chủ chốt khác trong khu vực cũng đều tăng ở các mức dao động từ 0,5-0,8%. Duy chỉ có thị trường Trung Quốc là đi ngược lại xu thế khi quay đầu giảm nhẹ 0,15% do giới đầu tư nước này lo ngại về nguồn cung cổ phiếu dồi dào trong những ngày sắp tới cũng như vẫn còn hoài nghi về sự phục hồi của nền kinh tế trong nửa cuối năm nay.

Trong phiên giao dịch trước đó ngày 15/7, hầu như tất cả các sàn chứng khoán trên toàn thế giới đều tiếp tục ghi điểm trước những thông tin lạc quan từ Phố Wall, khi tập đoàn công nghệ khổng lồ Intel công bố lợi nhuận ngoài dự kiến và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự đoán lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch 15/7, cả ba chỉ số cơ bản của Phố Wall đều tăng điểm mạnh, trong đó dẫn đầu là chỉ số công nghệ Nasdaq với số điểm ghi thêm là 63,17 (tương ứng mức tăng 3,51%). Chỉ số Dow Jones tăng 256,72 điểm (3,07%) và Standard & Poor's 500 có thêm 26,84 điểm (2,96%).

Được giới đầu tư săn đón, hầu như tất cả các cổ phiếu chủ chốt của ngành công nghệ đều tăng giá trong phiên ngày 15/7, trong đó tăng mạnh nhất là cổ phiếu của Intel, tăng 7,25% lên 18,05 USD/cổ phiếu. Tiếp đến là cổ phiếu của Microsoft (4,37%) và Google (3,17%) lên 438,17 USD/cổ phiếu.

Các cổ phiếu ngành ngân hàng cũng tăng mạnh, dẫn đầu là Goldman Sachs, tăng 3,74% lên 155,26 USD/cổ phiếu. Ngay cả cổ phiếu của ngân hàng đang gặp vấn đề CIT Group cũng vẫn tăng được 1,86% mặc dù đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Tâm lý hứng khởi từ Phố Wall đã tiếp sức cho các thị trường chủ chốt tại châu Âu và giới đầu tư ở bên kia bờ Đại Tây Dương cũng mạnh tay gom hàng. Kết thúc phiên, FTSE 100 của Anh tăng 2,57%, CAC 40 của Pháp có thêm 2,9% giá trị và DAX của Đức ghi thêm 3,07%./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục