Chứng khoán châu Á tiếp nối đà giảm trên thị trường Phố Wall

Các thị trường chứng khoán châu Á đều để mất điểm trong bối cảnh đánh giá lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ của Chủ tịch Fed đã làm thổi bùng mối lo mới về việc lãi suất tăng mạnh.
Chứng khoán châu Á tiếp nối đà giảm trên thị trường Phố Wall ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Ngân hàng Hana, Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á đều để mất điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng Hai (28/2) trong bối cảnh đánh giá lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã làm thổi bùng mối lo mới về việc lãi suất tăng mạnh.

Trong bài phát biểu ra mắt trước các nhà nghị sỹ, vị “thuyền trưởng” mới của Fed nhận định triển vọng đã được cải thiện kể từ tháng 12/2017, khi Tổng thống Donald Trump thông qua kế hoạch cắt giảm thuế khổng lồ. Mặc dù đây là một dấu hiệu tích cực đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới này, song sự đánh giá này đã làm các nhà đầu tư quan ngại về triển vọng chi phí cho vay cao hơn.

Bình luận của ông Jerome Powell cũng khiến ba chỉ số chính trên Phố Wall giảm hơn 1% và đồng USD tăng giá so với hầu hết các tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,44% (321,62 điểm) xuống 22.068,24 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng giao dịch ở Hong Kong để mất 1,36% (423,94 điểm) xuống 30.844,72 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,99% (32,66 điểm) xuống 3.259,41 điểm.

Chứng khoán Sydney giảm 0,7%, chứng khoán Singapore giảm 0,2% và chứng khoán Seoul mất 1,2%. Chứng khoán Manila và Mumbai cũng giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục