Chứng khoán châu Á tiếp tục biến động trái chiều

Sáng 16/4, các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục biến động trái chiều do mối lo ngại gia tăng về tình hình căng thẳng tại Ukraine.
Chứng khoán châu Á tiếp tục biến động trái chiều ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: kscripts.com)

Sáng 16/4, các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục biến động trái chiều.

Tại Nhật Bản, theo sau đà tăng của chứng khoán Phố Wall đêm trước, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa tăng 130,06 điểm (0,93%) lên 14.126,87 điểm, nhờ sự giảm giá của đồng yen, sau tuyên bố của người đứng đầu Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).

Thống đốc BoJ, Haruhiko Kuroda, mới đây cho biết nước này sẽ đạt được mục tiêu lạm phát vào năm tới. Song, ông cho rằng vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc chấm dứt các gói kích thích kinh tế đã đưa ra vào năm ngoái.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 2,30 điểm (0,11%) xuống 2.099,30 điểm một phần là do nhà đầu tư tỏ ra quan ngại về kinh tế Trung Quốc.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 16/4, tốc độ tăng GDP quý 1/2014 đ ạt mức 7,4%, cao hơn chút ít so với dự báo 7,3% mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Theo NBS, số liệu trên cho thấy tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tương đối ổn định và đánh dấu sự khởi đầu suôn sẻ cho năm 2014. Tuy nhiên, tốc độ tăng GDP quý 1 năm nay vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 7,7% của quý 4/2013.

Trong khi đó, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 14,95 điểm lên 22.686,21 điểm.

Danske Bank nhận định chưa có dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc và nếu các số liệu sắp được công bố tiếp tục gây thất vọng, nguy cơ đối với thị trường tài chính sẽ gia tăng.

Đêm trước, tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán được đẩy lên cao hơn, với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 89,32 điểm (0,55%) lên 16.262,56 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 12,37 điểm (0,68%) lên 1.842,98 điểm.

Theo các nhà giao dịch, vào đầu phiên, chứng khoán Mỹ tăng mạnh, nhờ báo cáo kết quả kinh doanh tích cực của tập đoàn Johnson & Johnson và Coca-Cola, song sau đó đà tăng của các chỉ số đã bị giới hạn do mối lo ngại gia tăng về tình hình căng thẳng tại Ukraine.

"Ukraine đang bên bờ vực nội chiến" là lời cảnh báo mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi Chính phủ tạm quyền Ukraine sử dụng quân đội tấn công những người biểu tình ở miền Đông nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục