Chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng mạnh lên

Chứng khoán châu Á tiếp tục mạnh lên trong phiên 1/3 với đầu tầu là thị trường Tokyo, nhờ được tiếp đà từ chứng khoán Phố Wall.
Chứng khoán châu Á tiếp tục mạnh lên trong phiên 1/3 với đầu tầu là thị trường Tokyo, nhờ được tiếp đà tăng đêm trước từ chứng khoán Phố Wall. Bên cạnh đó, việc giá dầu tạm thời ổn định cũng hỗ trợ các thị trường chứng khoán.

Cuối phiên 28/2 tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 95,89 điểm lên 12.226,34 điểm, trong khi chỉ số công nghệ cao Nasdaq cũng tăng 1,22 điểm lên 2.782,27 điểm, chủ yếu nhờ những thông tin lạc quan về hoạt động mua bán và sáp nhập của các doanh nghiệp Mỹ.

Bước sang phiên 1/3 tại châu Á, các thị trường chứng khoán chủ chốt hút khách mua sau khi nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng rộng là ông Warren Buffett đưa ra những nhận định lạc quan về thị trường chứng khoán nói chung, cho dù tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua.

Ông Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway Inc., nói với các cổ đông của hãng rằng cần phải có những vụ thu mua lớn và đây là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu vẫn thấp.

Tại nhiều nơi ở châu Á, lạm phát và các biện pháp chống lạm phát tiếp tục là tâm điểm của việc hoạch định chính sách. Lạm phát được coi là một trong những nguy cơ lớn đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của các thị trường đang nổi ở châu Á vẫn khuyến khích đầu tư vào chứng khoán nơi đây.

Kết thúc phiên 1/3 tại Tokyo, đồng yên yếu đi, giá dầu bớt "nóng" và lòng tin gia tăng về đà hồi phục kinh tế Mỹ đã giúp chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 129,94 điểm lên 10.754,03 điểm.

Tại Hong Kong, sau đợt sụt giảm mạnh trong tuần trước, chỉ số Hang Seng đã tăng trở lại phiên thứ ba liên tiếp. Theo đó, chỉ số này nhích thêm 58,40 điểm lên 23.396,42 điểm, đạt giá trị giao dịch 10,64 tỷ USD.

Chỉ số Composite tại thị trường chứng khoán Thượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) cũng tăng 13,72 điểm lên 2.918,92 điểm cùng với những hy vọng về lạm phát trong nước dịu lại trong tháng 2/2011. Chỉ số này có thể còn tăng mạnh hơn nếu không có nỗi lo kéo dài về đà tăng giá nhiên liệu và nguyên liệu thô ở Trung Quốc./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục