Chứng khoán châu Á trái chiều phiên cuối tuần

Các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm do làn sóng bán chốt lời của các nhà đầu tư sau một thời gian tăng "nóng" vừa qua.
Bước sang phiên giao dịch cuối tuần ngày 16/10, các thị trường châu Á đã không giữ được màu xanh đồng loạt của phiên hôm trước khi các sàn chủ chốt trong khu vực có những diễn biến trái chiều.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/10, trong số các thị trường lên điểm có Nikkei-225 của Nhật Bản (tăng 18,91 điểm, 0,18%, lên 10.257,56 điểm); weighted của Đài Loan (tăng nhẹ 4,70 điểm, 0,06%, lên 7.715,10 điểm); và New Zealand tăng 0,50%.

Các thị trường khác đều quay đầu giảm điểm do làn sóng bán chốt lời của các nhà đầu tư sau một thời gian tăng "nóng" vừa qua. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc để mất 3,16 điểm (0,11%) xuống còn 2.976,63 điểm sau khi tăng điểm vào đầu phiên.

Chỉ số Hang Seng của Hongkong giảm 0,31% (69,18 điểm) xuống còn 21.929,9 điểm. Thị trường Australia cũng giảm 0,48%.

Trong khi đó, trong phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Mỹ đã tiếp tục kéo dài đà tăng điểm, duy trì thành quả lần đầu tiên trong hơn một năm qua vượt được ngưỡng quan trọng 10.000 điểm của phiên hôm trước, do các nhà đầu tư đón nhận những thông tin tốt về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như những số liệu khả quan về nền kinh tế.

Kết thúc phiên giao dịch, cả ba chỉ số cơ bản của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones ghi thêm 47,08 điểm (0,47%) lên 10.062,94 điểm, Nasdaq thêm 1,06 điểm (0,05%) lên 2.173,29 điểm và Standard & Poor's 500 nhích thêm 4,54 điểm (0,42%) lên 1.096,56 điểm.

Việc Dow Jones vượt qua ngưỡng quan trọng 10.000 điểm được xem là một bước ngoặt tạo đà cho thị trường chứng khoán Mỹ bước vào một chu kỳ tăng mới.

Chiến lược gia cấp cao về chứng khoán Scott Marcouiller tại công ty tư vấn Wells Fargo Advisors của Mỹ nhận định rằng, sau khi đã đạt được mức tăng mạnh và leo lên trên ngưỡng 10.000 điểm, thông thường sẽ có một vài phiên chốt lời diễn ra, song có khả năng các phiên điều chỉnh này sẽ không đi quá xa bởi thị trường vẫn duy trì được sức bật mạnh trở lại trong bất kỳ phiên phục hồi nào.

Tại các thị trường châu Âu cùng ngày, phần lớn các sàn chủ chốt lại để mất điểm do các nhà đầu tư tăng cường bán ra chốt lời sau phiên tăng mạnh của chứng khoán Mỹ ngày hôm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/10, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,63% xuống 5.222,95 điểm, CAC 40 của Paris tăng nhẹ 0,03% lên 3.888,83 điểm và Dax của Đức mất 0,40% xuống 5.830,77 điểm./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục