Chứng khoán châu Á tràn ngập trong "sắc xanh"

Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ thông tin về thặng dư thương mại Trung Quốc và tin tốt lành về hoạt động của doanh nghiệp Nhật.
Hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch 10/5, nhờ tâm lý đầu tư được cải thiện sau khi Trung Quốc công bố số liệu về thặng dư thương mại cùng với thông tin tốt lành về hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản.

Sự hồi phục của chứng khoán Phố Wall đêm trước (khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 45,94 điểm lên 12.684,68 điểm) đã tiếp sức cho chứng khoán châu Á phiên 10/5, đồng thời làm mờ đi phần nào tác động của việc S&P hạ xếp hạng nợ công của Hy Lạp.

Điểm sáng của chứng khoán khu vực trong phiên này là thị trường Tokyo khi chỉ số Nikkei 225 tăng 24,38 điểm lên 9.818,76 điểm sau một phiên trồi sụt dù có nhiều thông tin tốt từ doanh nghiệp trong nước.

Tờ Nikkei dẫn thông báo của hãng sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới Toyota Motor Corp cho hay sản lượng của hãng có thể trở lại mức bình thường sớm hơn dự kiến từ 2-3 tháng, nhờ nguồn cung linh kiện của hãng đang dần trở lại ổn định. Dự báo mới nhất này đồng nghĩa với tất cả các dây chuyền sản xuất của Toyota sẽ hoạt động bình thường trở lại vào đầu tháng Tám tới.

Theo nhận định của giới phân tích, cùng với dự báo khả quan hơn từ Toyota, kết quả kinh doanh tốt của hãng điện tử Toshiba cũng giúp thị trường chứng khoán Tokyo tránh được nguy cơ giảm điểm do đồng yen cao giá ảnh hưởng xấu đến các hãng xuất khẩu trong nước.

Tại thị trường Thượng Hải, triển vọng lạm phát trong nước có thể dịu bớt là nhân tố quan trọng giúp cổ phiếu giao dịch tại đây được giá hơn.

Kết thúc phiên 10/5, chỉ số Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) tăng 18,17 điểm lên 2.890,63, đạt giá trị giao dịch 96,1 tỷ nhân dân tệ (14,8 tỷ USD).

Tại Manila, chỉ số chứng khoán chủ chốt cũng tăng 45,98 điểm lên 4.303,13 điểm.

Phiên này, thị trường chứng khoán Hong Kong và Seoul đóng cửa nghỉ lễ./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục