Chứng khoán châu Á vẫn đi lên dù CP Mỹ đóng cửa

Thị trường chứng khoán châu Á vẫn kiên cường đi lên trong ngày giao dịch 2/10, nhờ lòng tin vào khả năng các nhà lập pháp Mỹ.
Mặc dù thông tin Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động đã tác động xấu tới tâm lý của giới đầu tư cổ phiếu trong phiên trước, song hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á vẫn kiên cường đi lên trong ngày giao dịch 2/10, nhờ lòng tin ngày một gia tăng vào khả năng các nhà lập pháp Mỹ sẽ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận về ngân sách nhằm chấm dứt tình trạng trên.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX200 của Australia tăng 8,8 điểm (0,17%), lên 5.215,6 điểm. Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng "nhích" không đáng kể 0,60 điểm, lên 1.999,47 điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lại để tuột mất đà tăng vào đầu phiên để quay đầu giảm mạnh 314,23 điểm (2,17%), xuống 14.170,49 điểm, giữa bối cảnh đồng yên tiếp tục lên giá so với đồng USD, bất chấp tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ theo đuổi kế hoạch tăng thuế tiêu dùng nhằm củng cố lòng tin vào chính sách tài chính của Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, khi thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh thì thị trường Hong Kong đã giao dịch trở lại với mức tăng 124,62 điểm (0,55%), lên 22.984,48 điểm.

Do chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội lưỡng viện Mỹ về dự thảo ngân sách mới, Chính phủ nước này đã buộc phải tạm ngừng hoạt động ngay khi tài khóa 2014 vừa bắt đầu vào ngày 1/10, khiến 800.000 đến 1 triệu công chức liên bang phải nghỉ việc không lương; 1,4 triệu binh lính sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ nhưng có thể phải lĩnh lương chậm; đáng chú ý là Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ cho nghỉ việc gần như toàn bộ nhân viên.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán lại không phản ứng quá tiêu cực trước thông tin này, nhất là sau khi Viện quản lý nguồn cung công bố báo cáo cho hay chỉ số quản lý sức mua - thước đo chính đánh giá hoạt động sản xuất của Mỹ - đã tăng lên mức 56,2 trong tháng 9/2013, từ mức tương ứng 55,7 của tháng trước đó.

Đêm trước (ngày 1/10), sau hai phiên giảm điểm liên tiếp do những bế tắc về vấn đề ngân sách, Phố Uôn đã bất ngờ đảo chiều đi lên, nhờ hy vọng rằng việc một số cơ quan liên bang thuộc Chính phủ Mỹ vừa phải tạm ngừng hoạt động do cạn ngân sách vào ngày đầu tiên của tài khóa 2014 sẽ không tác động quá nghiêm trọng tới nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 62,03 điểm (0,41%), lên 15.191,70 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 13,45 điểm (0,80%), lên 1.695 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 46,50 điểm (1,23%), đóng cửa ở mức 3.817,98 điểm.

Ngay sau khi một bộ phận công sở của Chính phủ liên bang Mỹ phải đóng cửa lần đầu tiên trong 17 năm qua vào ngày 1/10, do Nhà Trắng và phe Dân chủ kiểm soát Thượng viện không đạt được một thỏa hiệp với phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện về kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2014, thị trường toàn cầu đã đồng loạt chao đảo.

Tuy nhiên, sau một hồi hoang mang, giới đầu tư đã lấy lại bình tĩnh và không tỏ ra mấy bi quan về những tác động của việc Chính phủ ngừng hoạt động đối với nền kinh tế Mỹ. Nhiều người tin tưởng rằng Washington sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp để thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại.

Dù vậy, ông Mace Blicksilver, người đứng đầu Marblehead Asset Management, nhận định rằng sẽ rất khó để thị trường cổ phiếu duy trì đà tăng nếu tình trạng trên kéo dài trong vài ngày.

Hòa theo xu hướng tích cực tại Phố Wall, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, những hy vọng về lối thoát dành cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại ở Italy đã giúp hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đua nhau khởi sắc trong phiên này, bất chấp việc Chính phủ Mỹ vừa phải ngừng hoạt động do những chia rẽ trong Quốc hội về vấn đề chi tiêu ngân sách. Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 gần như không biến động so với phiên trước đó, đứng ở mức 6.460 điểm.

Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,28%, lên 4.196,6 điểm. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng ghi thêm 1,10%, lên 8.689,14 điểm. Đáng chú ý là tại thị trường Milan (Italy), chỉ số FTSE-Mib "vọt" tăng 3,11%, đóng cửa ở mức 17.977 điểm.

Trước đó, ngày 29/9, Tổng thống Italy, ông Giorgio Napolitano, và Thủ tướng Enrico Letta đã có cuộc họp nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị mới ở nước này sau khi Đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi hôm 28/9 quyết định rút tất cả 5 bộ trưởng của họ khỏi Chính phủ liên minh vốn chỉ mới được thành lập cách đây 5 tháng./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục