Chứng khoán châu Âu đi lên nối gót đà tăng của thị trường châu Á

Chứng khoán châu Âu khép lại một phiên giao dịch 15/2 đầy khởi sắc, “nối gót” đà tăng của thị trường chứng khoán châu Á sau khi sàn chứng khoán Thượng Hải tránh được một đợt bán tháo ồ ạt.
Chứng khoán châu Âu đi lên nối gót đà tăng của thị trường châu Á ảnh 1Chỉ số Nikkei tại thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Âu khép lại một phiên giao dịch 15/2 đầy khởi sắc, “nối gót” đà tăng của thị trường chứng khoán châu Á sau khi sàn chứng khoán Thượng Hải tránh được một đợt bán tháo ồ ạt khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Chốt phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh cộng thêm 2% lên 5.824,28 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức ghi nhận mức tăng 2,7% lên đóng phiên ở 9.206,84 điểm.

Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 3% lên 4.115,25 điểm. Chỉ số FTSE MIB của Italy tăng 3,2% lên 17.042 điểm, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 khép phiên cũng tăng 2,9% lên 2.837,30 điểm.

Thị trường Mỹ đóng cửa sớm do nghỉ lễ.

Trong khi đó, tại Tokyo, mở phiên 16/2, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,88% xuống còn 140,64 điểm trong bối cảnh giới cảnh giới đầu tư bảo toàn lợi nhuận sau khi chỉ số này chốt phiên trước tăng rất mạnh 7,2% lên 16.022,58 điểm.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục