Chứng khoán châu Âu tăng nhờ nhận thông tin kinh tế tích cực

Chứng khoán “lục địa Già” khởi sắc sau khi Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố thông tin cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone đã giảm xuống 10,3% trong tháng Hai.
Chứng khoán châu Âu tăng nhờ nhận thông tin kinh tế tích cực ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/4, trong khi chứng khoán Phố Wall chìm trong sắc đỏ thì chứng khoán châu Âu lại đồng loạt xanh sàn sau khi Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đón nhận những thông tin kinh tế tích cực về thị trường lao động.

Chốt phiên 4/4, các chỉ số FTSE 100, chỉ số DAX 30 và chỉ số CAC 40 trên sàn London, Frankfurt và Paris lần lượt tăng 0,3%, 0,3% và 0,5% lên mức 6.164,72 điểm, 9.822,08 điểm và 4.345,22 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 cũng tiến 0,3% và chốt phiên ở mức 2.962,28 điểm.

Chứng khoán “lục địa Già” khởi sắc sau khi Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố thông tin cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone đã giảm xuống 10,3% trong tháng Hai, mức thấp nhất trong bốn năm rưỡi trở lại đây, so với mức 10,4% (số liệu đã điều chỉnh) của tháng trước đó.

Trong khi đó, chứng khoán Phố Wall lại rơi vào "vùng đỏ" trong phiên này do chịu ảnh hưởng từ những diễn biến tiêu cực trên thị trường năng lượng sau khi giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng liệu một thỏa thuận hạn chế sản lượng dầu mỏ có thể đạt được giữa các nhà sản xuất lớn của thế giới.

Giá cổ phiếu của hai tập đoàn năng lượng là ConocoPhillips and Anadarko Petroleum lần lượt hạ 1,7% và 2,7%. Trong khi đó, giá cổ phiếu của những doanh nghiệp khai mỏ và luyện kim như Alcoa và Freeport-McMoRan cũng lần lượt giảm 2,4% và 4,8% giá trị.

Cuối phiên 4/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,3%, 0,3% và 0,3% xuống còn 17.737,00 điểm, 2.066,13 điểm và 4.891,80 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục