Chứng khoán giảm dưới sức ép bế tắc ngân sách Mỹ

Chứng khoán châu Á giảm do nhà giao dịch lo ngại không có tiến triển về đóng cửa chính phủ Mỹ khi hạn chót nâng trần nợ sắp đến.
Chứng khoán châu Á phiên sáng 7/10 giảm điểm khi nhà giao dịch ngày càng lo ngại, bởi không có tiến triển nào đạt được trong các cuộc thương lượng giữa hai đảng trong Quốc hội Mỹ để có thể sớm kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ trong khi hạn chót cho việc nâng trần nợ đang đến gần.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 33,48 điểm, lên 14.057,79 điểm; chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 4,73 điểm, lên 2.001,71 điểm và chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 182,13 điểm, xuống 22.956,41 điểm.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản sau đó giảm 1,07%, Australia giảm 0,16%, Hong Kong giảm 0,84% và Hàn Quốc giảm 0,11%. Thị trường Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

[Chính phủ Mỹ đóng cửa do hết tiền lại là điều tốt?]

Hiện các nghị sỹ Mỹ vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào trong việc giải quyết bế tắc ngân sách. Các nghị sỹ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn rất khác biệt quan điểm về việc kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ, chưa nói đến việc đạt được thỏa thuận về trần nợ trước ngày 17/10 để tránh tình trạng vỡ nợ chưa từng có.

Các nhà hoạt động và các chuyên gia về thị trường tài chính cho đến nay không quá tin rằng khả năng xấu nhất là Mỹ sẽ phá sản sẽ xảy ra. Tuy nhiên, sự thất bại của một loạt của các cuộc thương lượng marathon giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong Quốc hội dẫn tới quan điểm cho rằng hai bên vẫn còn xa mới có thể giải quyết vấn đề.

Hoạt động bán ra các tài sản rủi ro cho đến nay vẫn diễn ra một cách có trật tự, song nhà đầu tư nhìn thấy được tình trạng biến động ngày càng lớn nếu việc chính phủ đóng cửa tiếp tục khi hạn chót cho việc nâng trần nợ đang đến gần và tiền mặt của chính phủ bắt đầu cạn dần.

Tại New York phiên cuối tuần trước, chỉ số Dow Jones tăng 0,51%, chỉ số S&P 500 tăng 0,71% và chỉ số Nasdaq cũng tăng 0,89%, dù bế tắc ngân sách khiến chính phủ bị đóng cửa một phần./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục