Chứng khoán giảm vì lo ngại Fed tăng tốc giảm QE3

Chứng khoán toàn cầu đang phần lớn phủ trong sắc đỏ do quan ngại của giới đầu tư về khả năng Fed có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ giảm QE3.
Chứng khoán giảm vì lo ngại Fed tăng tốc giảm QE3 ảnh 1Sàn chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên cuối tuần 10/1 đang phần lớn phủ trong sắc đỏ sau khi chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên hôm trước lại quay đầu đi xuống.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này trên các thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn là quan ngại của giới đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ giảm dần chương trình nới lỏng định lượng (QE3) trước triển vọng ngày càng sáng sủa của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cả ba thị trường chính trong khu vực đều đỏ điểm ngay từ những phút giao dịch đầu tiên, trong đó Tokyo để mất 0,18%; Hong Kong trượt 0,23% và Thượng Hải giảm 0,16%.

Đêm 9/1 tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall cũng phần lớn giảm điểm trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại rằng số liệu thị trường việc làm tại Mỹ, dự kiến được công bố vào cuối ngày 10/1, sẽ là một con số khả quan, qua đó sẽ khiến Fed đẩy nhanh hơn tiến trình rút dần gói QE3.

Hơn nữa, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp niêm yết chuẩn bị bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý 4/2013 nên nhà đầu tư có phần thận trọng để chờ các doanh nghiệp đưa ra báo cáo, đặc biệt trước những thông tin có một số doanh nghiệp sẽ có kết quả kinh doanh "rất đáng thất vọng," như hai nhà bán lẻ Family Dollar và Bed, Bath & Beyond.

Đóng cửa phiên 9/1, hai trong ba chỉ số chính của Phố Wall giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 17,98 điểm (0,11%) xuống 16.444,76 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,64 điểm (0,03%) lên 4.156,19 điểm, riêng S&P 500 lại tăng nhẹ 0,64 điểm (+0,03%) lên 1.838,13 điểm.

Với kết quả trên, chứng khoán Mỹ tiếp tục cho thấy đà suy giảm kể từ đầu năm tới nay, trong đó trong bốn phiên tuần này đã có ba phiên đi xuống.

Cùng ngày tại châu Âu, các thị trường cũng phần lớn sụt giảm trong bối cảnh đồng euro lại bị mất giá và nhà đầu tư hầu như không mấy bận tâm về cam kết của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) là sẽ "hành động khi cần thiết" để đối phó với tình trạng giảm phát và tín dụng tăng trưởng chậm.

Đóng cửa phiên 9/1, cả ba chỉ số chính của khu vực đều giảm điểm, trong đó FTSE 100 của Anh giảm 0,45% xuống 6.691,34 điểm; DAX 30 của Đức lùi 0,80% về 9.421,61 điểm và CAC 40 của Pháp mất 0,84% xuống 4.225,14 điểm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục