Chứng khoán - kênh đầu tư hấp dẫn nhất 2009?

Theo ông Hoàng Xuân Quyến, Giám đốc phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán Tân Việt, khi phần lớn các chỉ báo cơ bản của kinh tế Mỹ cũng như kinh tế Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực, chứng khoán sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhất năm 2009.

Theo ông Hoàng Xuân Quyến, Giám đốc phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán Tân Việt, khi phần lớn các chỉ báo cơ bản của kinh tế Mỹ cũng như kinh tế Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực, chứng khoán sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhất năm 2009.

Với nhiều phân tích kỹ thuật khi VN-Index đạt 363,85 điểm khép lại phiên giao dịch cuối tuần trước, dù còn thận trọng, nhưng nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã xác lập xu hướng tăng dài hạn.

Con tính của nhà đầu tư

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan, chuyên viên quản lý quỹ Chiến Thắng, cho rằng thị trường đã vào xu hướng tăng nên việc đầu tư đã giảm đi nhiều rủi ro.

Theo bà, với triển vọng kinh tế vĩ mô nói chung đang ngày càng tốt lên, ở góc độ nhà đầu tư cá nhân có thể đưa ra bài tính: Giả sử người đầu tư có 100 triệu đồng, nếu gửi ngân hàng sau 12 tháng họ có lãi khoảng 11 triệu đồng (0,9%/tháng). Nếu cũng số tiền này đầu tư vào chứng khoán, chọn các cổ phiếu (cổ phiếu) hàng đầu thị trường mua vào, xác định nắm giữ 1 năm thì lợi nhuận sẽ cao hơn gửi ngân hàng. Chưa kể tranh thủ những lúc thị trường diễn ra các đợt "sốt", những ai có nhiều kinh nghiệm còn có thể gia tăng mức lợi nhuận.

Ví dụ như từ tháng 2/2009 đến nay, mới chỉ có vài thông tin tích cực từ kinh tế vĩ mô (thế giới và trong nước) VN-Index đã tăng mạnh từ 235 điểm lên 366 điểm trong vòng 2 tháng. Trung bình cổ phiếu trên thị trường tăng giá khoảng 30%, cá biệt có cổ phiếu tăng tới 100%. Như vậy, từ nay tới cuối năm, với nỗ lực chặn suy giảm kinh tế của Việt Nam và việc Chính phủ Mỹ quyết tâm đưa nền kinh tế ra khỏi suy thoái vào cuối năm 2009, các tin tức tác động tới thị trường sẽ ngày càng tốt hơn.  Và cùng với đó thị trường chứng khoán năm 2009 sẽ có nhiều đợt sóng hấp dẫn để nhà đầu tư thu lợi.

Dù chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng chị Việt Hương, nhà đầu tư tại sàn chứng khoán SME - Hà Nội cũng có bài tính: "Trên thị trường đang có nhiều cổ phiếu có thị giá dưới mệnh giá (dưới 10.000 đồng/cổ phiếu). Tôi sẽ chọn mua vài mã cổ phiếu dưới mệnh giá thật sâu. Khi toàn bộ thị trường tăng, các cổ phiếu này kiểu gì cũng tăng theo lý thuyết".

Năm 2008, các cổ phiếu rẻ nhất trên thị trường cũng có giá từ 20.000 đồng/cổ phiếu trở lên. Còn các blue chips thì mức giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/cổ phiếu. Hiện nhiều cổ phiếu nhỏ có giá chỉ từ 5.000 - 7.000 đồng/cổ phiếu, còn các cổ phiếu blue chips mới đang có giá từ 30.000 - 60.000 đồng/cổ phiếu, đúng là cơ hội hiếm.

Tuy giá cổ phiếu sẽ không thể trở về giá đỉnh cao như trước, nhưng với triển vọng kinh tế vĩ mô hiện nay tôi tin giá cổ phiếu sẽ tăng chứ không thể giảm thấp hơn so với hiện nay".

Khuyến nghị của chuyên gia

Ông Lưu Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm đào tạo chứng khoán DoBF cho rằng, dù thị trường có tạo ra cơ hội thế nào đi nữa, thì đầu tư vào thị trường này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kế hoạch và tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc mới tránh được rủi ro.

Các nghiên cứu cho thấy, dù ở thị trường nào cũng vậy, đầu tư vào thị trường chứng khoán chỉ có 10% nhà đầu tư giành được thắng lợi trọn vẹn, 20% bảo toàn được vốn, còn lại 70% bị thua lỗ.

Vậy cách nào để nhà đầu tư lọt vào tỷ lệ 10% chiến thắng? Ông Dũng chia sẻ: Nhà đầu tư phải đặt ra kế hoạch và nguyên tắc đầu tư cho mình trước khi vào thị trường. Về kế hoạch, cần phải xác định thời gian của nguồn vốn đầu tư (6 tháng, 1 năm hay 2 năm) để lên danh mục cổ phiếu nắm giữ. Danh mục cổ phiếu nắm giữ nên chọn các cổ phiếu hàng đầu thị trường mua vào. Nếu danh mục là 5 cổ phiếu thì mỗi cổ phiếu là của 5 doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành khác nhau. Ví dụ ngân hàng là ACB, công nghệ là FPT, điện là PPC...

"Thời điểm nào nên mua vào và thời điểm nào nên bán ra? Nếu không có thời gian bám sàn, nhà đầu tư chỉ cần theo dõi thông tin đại chúng. Khi nào các chuyên gia trên thị trường đều nói rằng đã đến lúc mua vào thì đó là lúc giải ngân thích hợp. Khi các chuyên gia khuyến nghị thị trường đã quá nóng, thì đó là lúc nên cân nhắc bán ra để chốt lãi. Cứ tạm tuân thủ nguyên tắc đầu tư như vậy, nhà đầu tư sẽ dần rút ra các kinh nghiệm thực tiễn để giành lấy những kết quả cao hơn trong đầu tư", ông Dũng nói./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục