Chứng khoán Mỹ chứng kiến tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 2008

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/2, chỉ số Dow Jones giảm 357,28 điểm (tương đương hơn 1,4%) còn 25.409,36 điểm, còn chỉ số S&P 500 lùi 24,54 điểm (0,8%), xuống 2.954,22 điểm.
Chứng khoán Mỹ giảm. (Nguồn: nytimes)
Chứng khoán Mỹ giảm. (Nguồn: nytimes)

Tuần qua chứng kiến đà lao dốc mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ, giữa bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục quan ngại về những tác động kinh tế từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Với kết quả này, Phố Wall khép lại tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2008.

Thị trường cổ phiếu đỏ sàn ngay từ phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (ngày 24/2), sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể "hoành hành" thêm nhiều tháng trong bối cảnh các ca nhiễm mới và tử vong đang gia tăng trong những ngày gần đây tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Mặc dù xu hướng mua vào cổ phiếu giá hời đã lấn át phần nào mối quan ngại về sự lây lan của dịch COVID-19 trong phiên giao dịch ngày 26/2, giúp chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đảo chiều đi lên, song Dow Jones và S&P 500 tiếp tục bị cuốn vào quỹ đạo giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần. Đáng chú ý, ba chỉ số chứng khoán chủ chốt trên thị trường Phố Wall phiên 27/2 giảm hơn 4%.

Những lo ngại về dịch COVID-19 tới triển vọng kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đè nặng lên tâm lý của giới đầu tư.

[Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng tin tưởng vào sức mạnh kinh tế Mỹ mùa dịch]

Ngày 28/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với virus SARS-CoV-2 lên mức “rất cao”, cho rằng việc tiếp tục gia tăng số ca nhiễm virus và số quốc gia ghi nhận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra là “mối quan ngại rõ ràng.”

Theo các số liệu của WHO, Tính đến thời điểm hiện tại, các quốc gia trên toàn thế giới có hơn 82.000 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 2.800 trường hợp tử vong, vượt qua tác động của dịch SARS năm 2002-2003.

Chỉ số S&P 500 trên thị trường chứng khoán Phố Wall đã “bay hơi” 3.400 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường trong 6 phiên giao dịch vừa qua và thị trường tiếp tục lao dốc khi bước vào ngày giao dịch 28/2 (giờ địa phương, tức tối 28/2 theo giờ Việt Nam), cùng chung xu thế đi xuống của hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới trước những quan ngại rằng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể trở thành đại dịch.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/2, chỉ số Dow Jones giảm 357,28 điểm (tương đương hơn 1,4%) còn 25.409,36 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 24,54 điểm (0,8%), xuống 2.954,22 điểm. Đây cũng là phiên giảm điểm thứ bảy liên tiếp của Dow Jones và S&P 500.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite gần như đi ngang khi chỉ tăng nhẹ 0,89 điểm (0,01%), đóng cửa ở mức 8.567,37.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones mất 12,4%, S&P 500 hạ 11,5%, còn Nasdaq Composite lùi 10,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục